Fed giảm lãi suất, giới đầu tư hồ hởi xuống tiền

(ĐTCK) Lình xình trong suốt phiên, phố Wall đã bùng nổ trong ít phút cuối phiên sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất lần thứ 3 trong năm nay.
Fed giảm lãi suất, giới đầu tư hồ hởi xuống tiền

Thận trọng chờ đợi kết quả cuộc họp của Fed, cùng những thông tin bất lợi mới của thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung khiến phố Wall chủ yếu dao động trong sắc đỏ trong phiên thứ Tư. Tuy nhiên, vào cuối phiên, sau khi có kết quả cuộc họp với việc Fed lần thứ 3 trong năm nay cắt giảm lãi suất một phần tư điểm phần trăm xuống 1,5 - 1,75%/năm đã giúp phố Wall bùng nổ cuối phiên.

Phát biểu sau cuộc họp, ông Jerome Powell, Chủ tịch Fed cho biết, cắt giảm lãi suất để hỗ trợ cho nền kinh tế Mỹ duy trì đà tăng trưởng, nhưng báo hiệu sẽ không có thêm lần cắt giảm nào nữa trong năm nay trừ khi kinh tế Mỹ tồi tệ hơn.

Phiên tăng điểm trở lại hôm thứ Tư giúp S&P 500 thiết lập đỉnh cao lịch mới.

Kết thúc phiên 30/10, chỉ số Dow Jones tăng 115,27 điểm (+0,43%), lên 27.186,69 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 9,88 điểm (+0,33%), lên 3.046,77 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 27,12 điểm (+0,33%), lên 8.303,98 điểm.

Trên thị trường chứng khoán châu Âu, việc thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung đang gặp thách thức, cùng tâm lý thận trọng chờ đợi cuộc họp của Fed khiến các chỉ số chủ yếu dao động trong sắc đỏ. Tuy nhiên, về cuối phiên, kết quả kinh doanh tích cực của một số doanh nghiệp được công bố, đặc biệt là L’Oreal đã giúp chứng khoán Anh, Pháp đảo chiều tăng điểm thành công. Trong khi đó, thu nhập yếu kém của Deutsche Bank và Santander khiến chứng khoán Đức tiếp tục chìm trong sắc đỏ.

Kết thúc phiên 30/10, chỉ số FTSE 100 tại Anh tăng 24,52 điểm (+0,34%), lên 7.330,78 điểm. Chỉ số DAX giảm 29,39 điểm (-0,23%), xuống 12.910,23 điểm. Chỉ số CAC40 tại Pháp tăng 25,73 điểm (+0,45%), lên 5.765,87 điểm.

Trên thị trường chứng khoán châu Á, triển vọng thỏa thuận Mỹ - Trung được ký trong tháng tới giảm đi sau phát biểu của một quan chức Mỹ đã khiến các thị trường trong khu vực đồng loạt giảm điểm trong phiên thứ Tư.

Kết thúc phiên 30/10, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản giảm 131,01 điểm (-0,57%), xuống 22.843,12 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải giảm 14,86  điểm (-0,50%), xuống 2.939,32 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông giảm 119,05 điểm (-0,44%), xuống 26.667,71 điểm. Chỉ số KOSPI tại Seoul giảm 12,42 (-0,59%), xuống 2.080,27 điểm.

Giá vàng cũng lình xình và có lúc rơi xuống sau dữ liệu kinh tế Mỹ khả quan được công bố, nhưng nhanh chóng bật trở lại khi Fed công bố giảm lãi suất lần thứ 3 trong năm.

Kết thúc phiên 30/10, giá vàng giao tăng 8 USD (+0,54%), lên 1.495,4 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 12 tăng 6 USD (+0,40%), lên 1.496,7 USD/ounce.

Trong khi đó, khúc mắc trong thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung, cùng thông tin về việc Deutsche Bank và Santander  khiến giá dầu có lúc đảo chiều tăng trong phiên thứ Tư. Tuy nhiên, việc kho dự trữ dầu của Mỹ tăng mạnh trong tuần trước đã đẩy giá dầu thô quay đầu đi xuống.

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), kho dự trữ dầu thô của Mỹ tuần trước tăng 5,7 triệu thùng, trong khi giới phân tích dự báo giảm 494.000 thùng.

Kết thúc phiên 30/10, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ (WTI) giảm 0,48 USD (-0,9%), xuống 55,06 USD/thùng. Giá dầu thô Brent giảm 0,98 USD (-1,6%), xuống 60,61 USD/thùng.

T.Lê

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục