Dự trữ ngoại hối Trung Quốc đạt gần 3.200 tỷ USD

Theo mạng Tin tức Trung Quốc ngày 12/7, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã công bố số liệu báo cáo thống kê tài chính nửa đầu năm nay, theo đó tính đến cuối tháng 6, dự trữ ngoại hối của Trung Quốc đã đạt 3.197,5 tỷ USD, tăng 30,3% so với cùng kỳ năm ngoái.
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet) Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Theo các nhà phân tích, xuất siêu thương mại vẫn là một trong những nguyên nhân khiến dự trữ ngoại hối của Trung Quốc tiếp tục xu hướng tăng cao.

 

Từ đầu năm đến nay, mặc dù các khoản thu chi quốc tế quý I giảm so với cùng kỳ, nhưng thương mại hàng hóa của Trung Quốc vẫn xuất siêu 28 tỷ USD.

 

Trong bối cảnh kinh tế Mỹ và châu Âu tiếp tục đình trệ, các nhà đầu tư quốc tế đẩy mạnh đầu tư vào Trung Quốc, cũng khiến dự trữ ngoại hối của Trung Quốc tăng lên đáng kể./.


TTXVN

Tin cùng chuyên mục