Dự báo giá dầu thô vẫn ở mức cao trong năm 2008

Theo nhận định của Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng Toàn cầu (CGES) ngày 18-12, giá dầu thế giới tiếp tục đứng ở mức cao trong năm 2008 do nguồn cung thắt chặt, bất chấp những lo ngại nền kinh tế Mỹ suy yếu có thể làm giảm nhu cầu dầu thô.

Theo CGES, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã cố ý hạn chế sản lượng trong năm 2007 để ngăn chặn đà sụt giảm giá dầu thô, tránh lặp lại tình trạng sụt giảm giá dầu vào mùa thu năm ngoái. Dự trữ dầu toàn cầu ước tính sẽ giảm thêm 425.000 thùng/ngày trong năm 2007 do nguồn cung OPEC eo hẹp.

Ông Chakib Khelil, Bộ trưởng Dầu mỏ Algeria sẽ lên giữ chức Chủ tịch OPEC vào đầu năm 2008, cho rằng giá dầu sẽ không đổi trong tháng 1-2008 vì cả nguồn cung lẫn cầu đều ở mức cao. Tuy nhiên, ông cũng cho biết sẽ không loại trừ khả năng tăng sản lượng dầu nếu thị trường mong muốn.


SGGP

Tin cùng chuyên mục