Dow Jones thẳng tiến, bất chấp đe dọa của S&P

Thị trường chứng khoán Mỹ vừa khép lại phiên giao dịch biến động, với các chỉ số chính đan xen tăng giảm trong bối cảnh nhà đầu tư đang đặt cược vào cuộc họp thượng đỉnh châu Âu cuối tuần này.
Giới đầu tư đặt cược vào kết quả cuộc họp thượng đỉnh châu Âu diễn ra vào cuối tuần này Giới đầu tư đặt cược vào kết quả cuộc họp thượng đỉnh châu Âu diễn ra vào cuối tuần này

Cụ thể, chốt ngày 6/12, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 52,30 điểm, tương ứng 0,43%, lên 12.150,13 điểm. S&P 500 tiến 1,39 điểm, tương ứng 0,11% lên 1.258,47 điểm. Nasdaq Composite giảm 6,2 điểm, tương ứng 0,23%, xuống 2.649,56 điểm.

 

Thị trường lạc quan sau khi tờ Financial Times dẫn lời các quan chức châu Âu cho biết, các nhà hoạch định chính sách khu vực đang thảo luận về mở rộng Quỹ Bình ổn Tài chính châu ÂU (EFSF) trước khi cuộc họp thượng đỉnh toàn khối diễn ra vào 8-9/12.

 

Trong cuộc họp thượng đỉnh này, dự kiến hai nền kinh tế lớn nhất Khu vực đồng Euro là Pháp và Đức sẽ yêu cầu thay đổi các quy định của Liên minh châu Âu về thực hiện trừng phạt đối với các nước thành viên vượt quá giới hạn thâm hụt ngân sách.

 

Thị trường hôm qua cũng lạc quan bởi lợi suất trái phiếu chính phủ của Italy và Tây Ban Nha trong các cuộc đấu giá gần đây đã giảm mạnh. Hiện các mức lợi suất trái phiếu chính phủ của hai nền kinh tế này đã không còn bị xem là không bền vững.

 

Điều đáng ngạc nhiên nhất là trong khi châu Á bị dao động mạnh bởi cảnh báo hạ bậc tín nhiệm của S&P đối với 15/17 nền kinh tế Khu vực đồng Euro, thì giới đầu cơ cổ phiếu trên thị trường Mỹ hầu như không quan tâm tới thông tin đáng chú ý này.

 

Khoảng 6,2 tỷ cổ phiếu được giao dịch trên cả ba sàn New York, American và Nasdaq, thấp hơn mức trung bình hàng ngày 7,95 tỷ cổ phiếu trong năm. Tỷ lệ mã tăng/ giảm ở sàn New York là 1.498/ 1.476, còn ở Nasdaq 1.405 mã giảm/ 1.079 mã tăng.

 

Tương tự như Mỹ, các sàn chứng khoán châu Âu cũng cho kết quả trái chiều. Chỉ số FTSE 100 của Anh nhích nhẹ 0,01% lên mức 5.568,72 điểm. Ngược lại, chỉ số CAC 40 của Pháp hạ 0,68% xuống 3.179,63 điểm, DAX của Đức giảm mạnh 1,27%.

 

Đóng cửa trước đó, chịu tác động từ thông tin S&P đưa vào diện xem xét hạ bậc tín nhiệm của 15/17 nước thành viên Khu vực đồng tiền chung châu Âu, các thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương đồng loạt đi xuống.

 

S&P cho biết họ đưa ra danh sách này sau khi nhận thấy sự gia tăng một cách có hệ thống các sức ép trong Eurozone những tuần gần đây, tới mức buộc họ phải nhìn nhận tiêu cực hơn về độ rủi ro tín dụng của toàn bộ Eurozone.

 

S&P cho biết hãng sẽ hoàn tất đánh giá mức tín nhiệm tín dụng của Eurozone sớm nhất có thể sau Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) bàn về khủng hoảng kinh tế dự kiến diễn ra tại Brussels (Bỉ) trong hai ngày 8 và 9/12 tới.

 

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 giảm 120,82 điểm (-1,39%) xuống 8.575,16 điểm. Hideyuki Ishiguro, chuyên gia thuộc công ty Okasan Securities nhận định động thái mới của S&P đang ảnh hưởng tiêu cực đến chứng khoán Nhật Bản.

 

Tại Trung Quốc, kết thúc phiên, chỉ số Shanghai Composite giảm 0,31% xuống 2.325,91 điểm, trong bối cảnh các nhà giao dịch tỏ ra lo ngại về đà tăng trưởng chậm của nền kinh tế trong nước và tình hình xấu đi của các nước châu Âu.

 

Tại Hồng Kông, chỉ số Hang Seng giảm 237,46 điểm (-1,24%) đóng cửa ở mức 18.942,23 điểm. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 20,08 điểm (-1,04%) xuống 1.902,82 điểm. Chỉ số Taiex của Đài Loan hạ 2% xuống 6.956,28 điểm.

 Dow Jones thẳng tiến, bất chấp đe dọa của S&P ảnh 1


VNE

Tin cùng chuyên mục