Dow Jones sụt mạnh, khối lượng giao dịch thấp kỷ lục

Nỗi lo lắng về đà phục hồi của nền kinh tế đầu tàu vẫn là tâm lý chủ đạo trên thị trường chứng khoán Mỹ phiên giao dịch đầu tuần. Thị trường chứng khoán Mỹ đỏ sàn, với mức giảm trên 1% ở tất cả các chỉ số chính, khối lượng giao dịch đạt mức thấp nhất từ đầu năm tới nay.
Khối lượng giao dịch đạt cực thấp - Ảnh: AP Khối lượng giao dịch đạt cực thấp - Ảnh: AP

Chốt phiên giao dịch ngày 30/8, chỉ số công nghiệp Dow Jones hạ 140,92 điểm, tương ứng 1,39%, xuống 10.009,73 điểm. Chỉ số S&P 500 hạ 15,67 điểm, tương ứng 1,47%, xuống 1.048,92 điểm. Chỉ số Nasdaq hạ 33,66 điểm, tương ứng 1,56%, xuống 2.119,97 điểm.

 

Các chỉ số chính giảm điểm ngay từ đầu phiên giao dịch và mạnh dần lên vào cuối phiên. Khối lượng cổ phiếu giao dịch trên cả 3 sàn New York, American và Nasdaq chỉ đạt có 5,6 tỷ, thấp nhất từ đầu năm tới nay, và cực thấp nếu so với mức giao dịch trung bình hàng ngày 9,65 tỷ cổ phiếu đạt được năm 2009.

 

Thị trường hôm qua đón nhận nhiều tin tốt xấu đan xen, nhưng nhìn chung nỗi lo kinh tế hồi phục vẫn bao phủ lên tâm lý của nhà đầu tư. Theo Bloomberg công bố, tổng giá trị các vụ mua bán & sáp nhập doanh nghiệp trên toàn cầu từ đầu năm 2010 đến nay đạt 1,34 nghìn tỷ USD, cao hơn 25% so với cùng kỳ năm trước.

 

Tuy nhiên, thông tin này không đủ trấn an tâm lý nhà đầu tư sau khi Bộ Thương mại Mỹ công bố thu nhập trong tháng 7/2010 tăng nhẹ hơn dự báo. Trong khi đó, chi tiêu tiêu dùng tháng 7 tăng 0,4%, mạnh nhất trong 4 tháng qua, chi tiêu cá nhân cũng tăng 0,2%.

 

Một yếu tố khác cũng khiến giới đầu tư lo lắng là bản báo cáo việc làm và tỷ lệ thất nghiệp được công bố vào cuối tuần này. Giới phân tích dự báo, việc làm trong tháng 8 tiếp tục bị cắt giảm, tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 9,6%, từ mức 9,5% trong tháng trước.

 

Thêm vào đó, phát biểu hôm qua, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết đã bàn với các cố vấn kinh tế về nhiều biện pháp để củng cố đà phục hồi của kinh tế Mỹ, nhưng ông không hứa hẹn về bất kỳ biện pháp cụ thể nào và điều đó cũng chính là một nguyên nhân khiến thị trường chứng khoán giảm điểm trong phiên ngày hôm qua.

 

Khu vực chứng khoán châu Âu, ngoại trừ thị trường Anh đóng cửa nghỉ ngày lễ ngân hàng, các chỉ số của Đức và Pháp đều giảm điểm khi chốt phiên. Cụ thể, chỉ số DAX của Đức giảm 38,76 điểm, tương ứng 0,65%, xuống 5.912,41 điểm. Chỉ số CAC 40 của Pháp giảm 20,43 điểm, tương ứng 0,58%, xuống 3.487,01 điểm.


VNE

Tin cùng chuyên mục