Dow Jones giành lại mốc 12.000 điểm

Phiên giao dịch đầu tuần, các chỉ số chứng khoán Mỹ tăng mạnh, sau thương vụ AT&T mua đối thủ T-Mobile trở thành hãng viễn thông lớn nhất tại Mỹ. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng, bất ổn Trung Đông vẫn có thể lay động thị trường.
Phố Wall bật tăng mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần - Ảnh: AP Phố Wall bật tăng mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần - Ảnh: AP

Chốt ngày giao dịch 21/3, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng tới 178,01 điểm (+1,5%) lên 12.036,53 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 19,18 điểm (+1,5%) lên 1.298,38 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 48,42 điểm (+1,83%) lên 2.692,09 điểm.

 

Khối lượng chuyển nhượng trên cả ba sàn New York, American và Nasdaq đạt khoảng 7,66 tỷ cổ phiếu, dưới mức giao dịch trung bình hàng ngày 8,12 tỷ cổ phiếu từ đầu năm tới nay.

 

Cổ phiếu của AT&T tăng 1,1% sau khi hãng này công bố chi 39 tỷ USD thu mua đối thủ T-Mobile từ Deutsche Telekom. Cổ phiếu của Deutsche Telekom cũng tăng vọt 11,3%.

 

Hôm qua, chỉ số VIX đo lường trạng thái bất ổn của Phố Wall giảm mạnh 16,2%, mạnh nhất kể từ tháng 5/2010. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng, tình hình chiến sự tại Lybia vẫn có thể khiến tâm lý các nhà đầu tư trên thị trường biến động trở lại.

 

Tại Nhật Bản, mặc dù việc làm mát lò phản ứng hạt nhân tại nhà máy điện Fukushima số 1 đã bước đầu thành công, nhưng theo công bố của Tổ chức Y tế thế giới, phóng xạ trong thực phẩm ở nước này nghiêm trọng hơn dự báo.

 

Khu vực chứng khoán châu Âu diễn biến cùng chiều với thị trường Mỹ. Chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 1,19% lên 5.786,09 điểm. Chỉ số DAX của Đức cộng 2,28% lên 6.816,12 điểm. Chỉ số CAC 40 của Pháp cộng 2,47% lên 3.904,45 điểm.

 

Các thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương tăng điểm khá mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần, do nỗi lo về nguy cơ hạt nhân tại Nhật Bản đã dịu bớt. Thêm vào đó, việc Ngân hàng Thế giới nhận định, kinh tế Nhật Bản sẽ trở lại vào cuối năm nay cũng giúp nhà đầu tư phấn chấn.

 

Kết thúc ngày giao dịch 21/3, chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 1,13%, Hang Seng của Hồng Kông tăng 1,73%, Straits Times của Singapore tăng 1,65%, Shanghai Composite của Trung Quốc lên 0,08%. Riêng thị trường Nhật đóng cửa nghỉ lễ Xuân phân.

Dow Jones giành lại mốc 12.000 điểm ảnh 1


VNE

Tin cùng chuyên mục