Chốt phiên giao dịch, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 71,60 điểm (+0,58%) lên 12.350,61 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 8,82 điểm (+0,67%) lên 1.328,26 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 19,90 điểm (+0,72%) lên 2.776,79 điểm. Trong đó, S&P 500 đang hướng tới quý 1 tăng điểm tốt nhất kể từ năm 1998.
Tính từ cuối năm 2010 đến nay, chỉ số công nghiệp Dow Jones đã tăng được 780,9 điểm (+6,75%), chỉ số S&P 500 tăng 5,59% và chỉ số Nasdaq tăng 4,26%.
Trong phiên 30/3, chỉ có khoảng 6,9 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng trên cả ba sàn
Thị trường lạc quan sau báo cáo từ hãng dịch vụ việc làm ADP cho thấy các doanh nghiệp khu vực tư nhân của Mỹ đã tuyển dụng 201.000 lao động trong tháng 3/2011. Đây là tháng thứ 4 liên tiếp, thị trường việc làm khu vực này có mức tăng trên 200.000 lao động.
Hôm qua, nhóm cổ phiếu năng lượng tăng điểm mạnh nhất. Đáng chú ý là các cổ phiếu của Cabot Oil & Gas Corp tăng 5,3% và Chesapeake Energy Corp tăng 3,1%. Các cổ phiếu có mức vốn hóa nhỏ cũng trở về mức cao trước suy thoái.
Khu vực chứng khoán châu Âu cũng chốt phiên ở mức cao nhất trong 3 tuần. Chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 0,27% lên 5.948,30 điểm. Chỉ số DAX của Đức tăng mạnh 1,77% lên 7.057,15 điểm và chỉ số CAC 40 của Pháp tăng 0,92% lên 4.024,44 điểm.
Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á đảo chiều tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 30/3, khi nhà đầu tư tăng mua vào. Đáng chú ý, thị trường Nhật Bản tăng gần 3%, nhờ sự đi lên của nhóm cổ phiếu xuất khẩu khi đồng Yên xuống giá.
Chốt phiên, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 2,64%. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tăng 1,7%. Chỉ số Straits Times của