Dow Jones chạm mức 13.000 điểm lần đầu tiên kể từ tháng 5/2008

Thông tin Hy Lạp nhận được gói cứu trợ tài chính trị giá 130 tỷ euro giúp chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên đêm qua.
Dow Jones chạm mức 13.000 điểm lần đầu tiên kể từ tháng 5/2008

Tuy nhiên, ngay cả với gói cứu trợ, Hy Lạp cũng phải đối mặt với một con đường dài để có thể phục hồi kinh tế. Các quan chức Liên minh châu Âu dự báo kinh tế Hy Lạp sẽ chỉ tăng trưởng trở lại vào năm 2014.

 

Đóng cửa phiên giao dịch đầu tiên trong tuần, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 15,82 điểm, tương đương 0,12% lên 12.965,69 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 0,98 điểm, tương đương 0,07% lên 1.362,21 điểm. Chỉ số Nasdaq cũng tăng 3,21 điểm, tương đương 0,11%, đứng ở mức 3.948,57 điểm.

 

Chỉ số công nghiệp Dow Jones chốt phiên tại mức 12.965 điểm sau khi đã vượt mức kháng cự 13.000 điểm, trong khi chỉ số S&P 500 đóng cửa ở mức cao nhất kể từ cuối tháng 4 năm ngoái.

 

Kể từ đầu năm nay, những tín hiệu phục hồi của nền kinh tế và sự ổn định hơn trong khu vực đồng euro đã giúp Dow Jones tăng 6,1% trong khi S&P 500 tăng tới 8,3%.

 

Khối lượng giao dịch trong phiên ở mức thấp với khoảng 6,7 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng trên cả 3 sàn New York, Amex và Nasdaq, thấp hơn so với mức trung bình ngày 7 tỷ trong năm nay.

 

Trong khi đó, thị trường chứng khoán châu Âu rời khởi mức cao nhất trong 6 tháng khi lo ngại gói cứu trợ thứ 2 không đủ giúp Hy Lạp giải quyết vấn đề khủng hoảng nợ.

 

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 21/2, chỉ số Stoxx Europe 50 của khu vực eurozone giảm 0,2% xuống mức 2.489,35 điểm. Chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 17,05 điểm, tương đương giảm 0,29% xuống 5.928,2 điểm. Chỉ số CAC 40 của Pháp giảm 7,30 điểm, (-0,21%) xuống 3.465,24 điểm. Chỉ số DAX của Đức giảm 40,07 điểm (-0,58%) xuống 6.908,18 điểm.

 

Thị trường chứng khoán châu Á cũng giảm điểm khi giá dầu ở mức cao nhất trong 9 tháng sẽ đe dọa tăng trưởng chi tiêu và khiến lạm phát tăng tốc. Chỉ số MSCI châu Á - Thái Bình Dương giảm 0,29% xuống mức 127,68 điểm tại Tokyo . Chỉ số Nikkei 225 của thị trường Nhật Bản giảm 0,23% xuống mức 9.463,02 điểm. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 0,25% lên mức 21.478,7 điểm. Chỉ số Shanghai Compsite của Trung Quốc tăng 0,76% lên mức 2.381,55 điểm.


DVT/FPTS

Tin cùng chuyên mục