Động thái của Mỹ khiến giới đầu tư lo sợ

(ĐTCK) Việc Mỹ hạn chế thị thực đối với các quan chức Trung Quốc làm giới đầu tư lo sợ sẽ ảnh hưởng tới đàm phán thương mại, nên đồng loạt bán tháo trong phiên thứ Ba (8/10).
Ảnh AFP Ảnh AFP

Phát biểu hôm thứ Ba, ông Jerome Powell, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã cho thấy sự cởi mở đối với việc cắt giảm lãi suất để trống lại rủi ro kinh tế toàn cầu và nhắc lại rằng, Fed sẽ hành động phù hợp trong bối cảnh nền kinh tế có thể sẽ tiếp tục mở rộng.

Tuy nhiên, lời phát biểu của ông Powell đã bị lu mờ trước nỗi lo căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ gia tăng, cản trở thỏa thuận thương mại để chấm dứt chiến tranh thương mại kéo dài 15 tháng qua.

Theo đó, Bộ Ngoại giao Mỹ vừa quyết định hạn chế thị thực với các quan chứng Chính phủ Trung Quốc chịu trách nhiệm trong việc giam giữ người người thiếu số ở Tân Cương. Ngoài ra, Mỹ cũng đưa ra lệnh trừng phạt với 28 tổ chức, công ty liên quan đến vấn đề này.

Quyết định trên của Mỹ có thể sẽ chọc giận Bắc Kinh và giới đầu tư lo lắng sẽ ảnh hưởng đến vòng đàm phán thương mại sẽ diễn ra tại Washington vào cuối tuần này, do dó nhà đầu tư đã đồng loạt bán trong phiên thứ Ba, kéo cả 3 chỉ số chính của phố Wall lao dốc.

Kết thúc phiên 8/10, chỉ số Dow Jones giảm 313,98 điểm (-1,19%), xuống 26.164,04 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 45,73 điểm (-1,56%), xuống 2.893,06 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 132,52 điểm (-1,67%), xuống 7.823,78 điểm.

Tương tự, lo ngại căng thẳng gia tăng giữa Mỹ - Trung, cũng như sự bất ổn của Brexit, chứng khoán châu Âu cũng giảm mạnh trong phiên thứ Ba sau 2 phiên hồi phục tốt trước đó. Trong đó, đặc biệt cổ phiếu của Qiagen’s giảm tới 21% sau khi công ty công nghệ sinh học này cho biết, giám đốc điều hành sẽ từ chức và cảnh báo doanh thu sụt giảm trong quý III.

Kết thúc phiên 8/10, chỉ số FTSE 100 tại Anh giảm 54,73 điểm (-0,76%), xuống 7.143,15 điểm. Chỉ số DAX giảm 127,23 điểm (-1,05%), xuống 11.970,20 điểm. Chỉ số CAC40 tại Pháp giảm 64,99 điểm (-1,18%), xuống 5.56,62 điểm.

Trong khi đó, trên thị trường chứng khoán châu Á, kỳ vọng vào cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung sắp tới và Trung Quốc sẽ có gói kích thích kinh tế thời gian tới sau dữ liệu kinh tế kém khả quan, các thị trường trong khu vực đồng loạt tăng điểm. Chứng khoán Trung Quốc cũng trở lại sau 1 tuần nghỉ Quốc khánh và cũng có ngay sắc xanh.

Kết thúc phiên 8/10, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản tăng 212,53 điểm (+0,99%), lên 21.587,78 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 8,38 điểm (+0,29%), lên 2.913,57 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông tăng 72,37 điểm (+0,28%), lên 25.890,40 điểm. Chỉ số KOSPI của Hàn Quốc tăng 24,52 điểm (+1,21%), lên 2.046,25 điểm.

Những lo lắng gia tăng trên thị trường đã tạo động lực cho giá vàng tăng vụt trong phiên giao dịch thứ Ba.

Kết thúc phiên 8/10, giá vàng giao ngay tăng 12 USD (+0,8%), lên 1.505,1 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 12 giảm 0,5 USD (-0,03%), xuống 1.503,9 USD/ounce.

Trong phiên thứ Ba, cả giá dầu thô Mỹ và Brent đã hồi phục và có lúc tăng hơn 1%, nhưng sau đó, lo ngại chiến tranh thương mại không được giải quyết, thậm chí có thể leo thang thêm, khiến giá dầu thô đảo chiều và đóng cửa tiếp tục giảm nhẹ.

Kết thúc phiên 8/10, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ (WTI) giảm 0,12 USD (-0,23%), xuống 52,63 USD/thùng. Giá dầu thô Brent giảm 0,11 USD (-0,19%), xuống 58,24 USD/thùng.

T.Lê

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục