Đợi thông tin tỷ lệ thất nghiệp Mỹ, chứng khoán Nhật mất hơn 4%

Chứng khoán châu Á quay đầu giảm điểm trong phiên giao dịch sáng nay 26/3 khi các nhà đầu tư đợi thông tin tình hình thất nghiệp tại Mỹ dự kiến công bố trong hôm nay.
Sau những phiên đầu tuần tăng vọt, chứng khoán Nhật Bản sáng nay 26/3 ngược sóng và sụt giảm mạnh nhất khu vực châu Á với chỉ số Nikkei 225 trượt sâu 4,29% còn chỉ số Topix giảm 2,71%. Ảnh: AFP Sau những phiên đầu tuần tăng vọt, chứng khoán Nhật Bản sáng nay 26/3 ngược sóng và sụt giảm mạnh nhất khu vực châu Á với chỉ số Nikkei 225 trượt sâu 4,29% còn chỉ số Topix giảm 2,71%. Ảnh: AFP

Sau những phiên đầu tuần tăng vọt, chứng khoán Nhật Bản sáng nay ngược sóng và sụt giảm mạnh nhất khu vực châu Á với chỉ số Nikkei 225 trượt sâu 4,29% còn chỉ số Topix giảm 2,71%.

Tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi cũng trượt nhẹ 0,51% trong khi chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 1,11%. Thị trường chứng khoán Trung Quốc đại lục sụt giảm ngay những giờ đầu giao dịch, với chỉ số Shanghai Composite mất 0,74% và Shenzhen Composite giảm 0,665%.

Tại Đông Nam Á, chỉ số Straits Times của Singapore cũng giảm 2,27% khi Bộ Công thương Singapore công bố dự báo tăng trưởng kinh tế Singapore năm 2020 sẽ giảm xuống -4% đến -1%. Số liệu sơ bộ cho thấy tăng trưởng kinh tế Singapore trong quý I/2020 giảm 2,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, chứng khoán Australia khởi sắc với chỉ số S&P/ASX 200 tăng khoảng 0,5%. Nhìn chung, chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ngoại trừ Nhật Bản) sụt giảm 0,62%.

Giới đầu tư đang đợi Mỹ công bố số liệu thất nghiệp sơ bộ dự kiến vào lúc 8:30 tối nay (giờ Hong Kong). Đây là một trong những cơ sở để đánh giá tác động của dịch Covid-19 tới nền kinh tế Mỹ.

“Số lao động thất nghiệp của Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 21/3 dự kiến sẽ rất lớn và ước tính sơ bộ khoảng 1,5 triệu người”, ông Rodrigo Catril, chuyên gia ngoại hối tại Ngân hàng Quốc gia Australia cho biết.

“Cũng có nhiều ước tính khác được công bố lên tới 4 triệu lao động thất nghiệp trong khi hơn 1/3 chuyên gia kinh tế ước tính số lao động thất nghiệp ở Mỹ vượt 2 triệu người”, ông Catril nói thêm.

Cổ phiếu của các nhà cung cấp Apple tại châu Á diễn biến trái ngược nhau. Tại Nhật Bản, cổ phiếu Taiyo Yuden giảm 4,2% trong khi cổ phiếu Murata Manufacturing mất 4,99%. Trong khi đó, cổ phiếu LG Display (Hàn Quốc) lại nhích thêm 1,86% còn cổ phiếu của hãng công nghệ AAC Technologies niêm yết tại Hong Kong tăng 1,74%. Tại Đài Loan, cổ phiếu tập đoàn Foxconn trượt 0,7%.

Cổ phiếu các nhà cung cấp của Apple tại châu Á biến động trái chiều sau khi cổ phiếu Apple đêm qua giảm mạnh khi xuất hiện thông tin hãng này cân nhắc hoãn ra mắt iPhone mới trong vài tháng.

Chứng khoán Mỹ đêm qua ghi nhận những diễn biến trái ngược nhau. Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones tăng 495,64 điểm và đóng cửa ở mức 21.200,55 điểm còn S&P 500 kết thúc ngày giao dịch tăng 1,1% lên 2.485,56 điểm. Trái lại, chỉ số Nasdaq Composite mất 0,5% còn 7.384,30 điểm.

Trên thị trường tiền tệ, chỉ số đô la Mỹ so với các đồng tiền mạnh khác trượt từ mốc 102 thiết lập trước đó về mức 100,759. Đồng yên Nhật Bản mạnh lên và giao dịch 110,58 JPY/USD còn đô la Australia trượt giá và quy đổi 1 AUD/0,5875 USD.

Giá dầu trên thị trường châu Á sáng nay đi xuống, với giá dầu thô Brent giao kỳ hạn giảm 0,4% còn 27,28 USD/thùng và dầu thô giao kỳ hạn của Mỹ trượt giá 1,18% còn 24,20 USD/thùng.

Lê Quân
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục