Điểm tin quốc tế sáng 27/9

(ĐTCK) Căng thẳng leo thang ở châu Âu đã khiến chứng khoán toàn cầu lao dốc, trong khi giá dầu và vàng tiếp tục kéo dài chuỗi ngày sụt giảm.
Cuộc khủng hoảng leo thang tại châu Âu khiến giới đầu tư lo ngại - Ảnh: Reuters Cuộc khủng hoảng leo thang tại châu Âu khiến giới đầu tư lo ngại - Ảnh: Reuters

 

Chứng khoán Mỹ tiếp tục mất điểm: Căng thẳng leo thang ở châu Âu khi biểu tình phản đối chính sách thắt lưng buộc bụng của Chính phủ Tây Ban Nha và Hy Lạp lan rộng đã khiến giới đầu tư bất an, khiến Phố Wall tiếp tục mất điểm. Trong đó, chỉ số S&P 500 có phiên giảm thứ 5 liên tiếp. Kết thúc phiên 26/9, chỉ số Dow Jones giảm 44,04 điểm (-0,33%), xuống 13.413,51 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 8,27 (-0,57%), xuống 1.433,32 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 24,03 điểm (-0,77%), xuống 3.093,70 điểm.

Chứng khoán châu Âu lao dốc: Cuộc khủng hoảng leo theo ở Tây Ban Nha và Hy Lạp khi 2 người này tiến hành các biện pháp thắt lưng buộc bụng để nhận được gói cứu trợ đã khiến thị trường chứng khoán châu Âu lao dốc trong phiên 26/9. Kết thúc phiên 26/9, chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 91,62 điểm (-1,56%), xuống 5.768,09 điểm. Chỉ số DAX của Đức giảm 148,60 điểm (-2,00%), xuống 7.276,51 điểm. Chỉ số CAC 40 của Pháp giảm 98,97 điểm (-2,82%), xuống 3.414,84 điểm.

Chứng khoán châu Á giảm điểm: Kết thúc phiên 26/9, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 184,84 điểm (-2,03%), xuống 8.906,70 điểm. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông giảm 170,95 điểm (-0,83%), xuống 20.527,73 điểm. Chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc giảm 25,12 điểm (-1,24%), xuống 2.004,17 điểm.

Giá vàng tiếp tục giảm: Giá vàng tiếp tục sụt giảm phiên thứ 3 liên tiếp trong tuần. Kết thúc phiên 26/9, giá vàng giao ngay trên sàn New York giảm 7,3 USD/ounce, xuống 1.753,30 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 12/2012 trên sàn Comex giảm 12,8 USD/ounce, xuống 1.753,6 USD/ounce.

Giá dầu tiếp tục giảm: Giá dầu tiếp tục kéo dài chuỗi ngày sụt giảm trong phiên 26/9 và là phiên giảm thứ 7 trong 8 phiên giao dịch gần đây. Cụ thể, kết thúc phiên 26/9, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 10/2012 tại thị trường New York giảm 77 cent/thùng, tương đương giảm 0,85%, xuống 90,07 USD/thùng. Giá dầu thô Brent giảm nhẹ 1 cent/thùng, tương đương giảm 0,01%, xuống 110,00 USD/thùng.

Biểu tình lan rộng ở Tây Ban Nha và Hy Lạp: Việc Chính phủ của Thủ tướng Mariano Rajoy tiến hành các biện pháp thắt lưng buộc bụng như giảm lương hưu, tăng độ tuổi nghỉ hưu... để nhận được gói cứu trợ quốc tế khiến các cuộc biểu tình bùng phát. Tại Madrid cuộc biểu tình đã bùng phát và bạo lực đã nổ ra. Trong khi đó, tại Hy Lạp, Athens cũng phải đối mặt với cuộc biểu tình lớn nhất chống lại chính sách thắt lưng buộc bụng để nhận gói cứu trợ tiếp theo khi sau 1 năm, Hy Lạp nhận gói cứu trợ quốc tế nhưng vẫn khó khăn trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng nợ của mình.

Doanh số bán nhà mới của Mỹ tăng: Dữ liệu kinh tế cho thấy, doanh số bán nhà mới của Mỹ trong tháng 8 tăng lên mức cao nhất trong hơn 5 năm, cho thấy thị trường nhà ở đã phục hồi.

T.Lê
T.Lê

Tin cùng chuyên mục