Điểm tin quốc tế nổi bật sáng 5/7

(ĐTCK) Quyết định của ECB và BOE giúp chứng khoán châu Âu bùng nổ, trong khi vàng lặp lại điệp khúc, cứ 1 phiên tăng là một phiên giảm.
Phố Wall nghỉ lễ 2 ngày và giao dịch trở lại vào đầu tuần sau - Ảnh: Reuters Phố Wall nghỉ lễ 2 ngày và giao dịch trở lại vào đầu tuần sau - Ảnh: Reuters

Phố Wall nghỉ lễ: Thị trường Mỹ bắt đầu bước vào kỳ nghỉ lễ độc lập 2 ngày và giao dịch trở lại vào đầu tuần sau.

  Chứng khoán châu Âu tăng mạnh: Trong cuộc họp đầu tiên của mình trên cương vị Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh (BOE), ông Mark Carney đã phát đi thống điệp giảm lãi suất chủ chốt để hỗ trợ nền kinh tế. Ngoài ra, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cũng có quyết định tương tự. Chính sách nới lỏng tiền tệ của châu Âu, trái ngược với chính sách của FED. Chính sách này giúp chứng khoán châu Âu có phiên giao dịch bùng nổ. Cụ thể, kết thúc phiên 4/7, chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 191,8 điểm (+3,08%), lên 6.421,67 điểm. Chỉ số DAX của Đức tăng 164,99 điểm (+2,11%), lên 7.994,31 điểm. Chỉ số CAC 40 của Pháp tăng 107,3 điểm (+2,90%), lên 3.809,31 điểm.

Chứng khoán châu Á tăng trở lại: Sau phiên giảm mạnh ngày 3/7, chứng khoán châu Á đã phục hồi trở lại trong phiên 4/7, ngoại trừ chứng khoán Nhật Bản vẫn lình xình dưới mốc tham chiếu như phiên trước đó. Cụ thể, kết thúc phiên 3/7, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 36,63 (-0,26%), xuống 14.018,93 điểm. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tăng 321,36 điểm (+1,6%), lên 20.468,67 điểm. Chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc tăng  11,83 điểm (+0,59%), lên 2.006,1 điểm.

Giá vàng lặp lại kịch bản cũ: Giá vàng trong mấy phiên gầy đây liên tục lặp lại một kịch bản, cứ 1 phiên tăng là 1 phiên giảm và xoay quanh khoảng 1.240 - 1.260 USD/ounce. Sau phiên tăng ngày 3/7, vàng đã giảm trở lại trong phiên 4/7 và lại đánh mất mốc 1.250 USD/ounce. Kết thúc phiên 4/7, giá vàng giao ngay trên sàn New York giảm 6,3  USD (-0,5%), xuống 1.247,70 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 8 trên sàn Comex sau khi tăng đầu phiên, đã giảm dần vào cuối phiên vào giao dịch lình xinh quanh mức đóng cửa ở phiên trước khi thị trường Mỹ không giao dịch và đóng cửa ở mức 1.251,9 USD/ounce, bằng mức đóng cửa của phiên 3/7.

Giá dầu giảm nhẹ: Sau chuỗi phiên tăng mạnh liên tiếp, giá dầu đã hạ nhiệt trong phiên 4/7 khi thị trường Mỹ đóng cửa nghỉ lễ. Giá dầu hạ nhiệt một phần cũng do vấn đề Ai Cập đã dần được giải quyết. Kết thúc ngày 4/7, giá dầu Brent giảm 1,65 USD (-1,56%), xuống 104,00 USD/ounce. Giá dầu thô tại thị trường NewYork giảm nhẹ 0,12 USD, xuống 101,12 USD/thùng.

 

T.Lê tổng hợp
T.Lê tổng hợp

Tin cùng chuyên mục