Điểm tin quốc tế nổi bật sáng 4/7

(ĐTCK) Dữ liệu việc làm giúp Phố Wall tăng nhẹ trở lại trước kỳ nghỉ lễ, trong khi những lo ngại từ Ai Cập giúp giá dầu tăng mạnh, vượt qua mốc 100 USD/thùng.
Dữ liệu việc làm khả quan giúp Phố Wall hồi nhẹ trước kỳ nghỉ lễ 2 ngày - Ảnh: Reuters Dữ liệu việc làm khả quan giúp Phố Wall hồi nhẹ trước kỳ nghỉ lễ 2 ngày - Ảnh: Reuters

Phố Wall tăng nhẹ trước kỳ nghỉ lễ: Báo cáo việc làm của ADP cho thấy, số lượng lao động tạo mới trong khu vực tư nhân trong tháng 6 của Mỹ đạt 188.000, tăng hơn so với 134.000 việc làm trong tháng 5 và cao hơn mức dự báo của các nhà kinh tế trước đó là 160.000.

Tuy nhiên, theo Viện quản lý nguồn cung, chỉ số dịch vụ giảm xuống còn 52,2 trong tháng 6 từ 53,7 trong tháng 5, thấp hơn rất nhiều so với mức dự báo 54 trước đó của các chuyên gia.

Cụ thể, kết thúc phiên 3/7, chỉ số Dow Jones tăng 56,14 điểm (+0,38%), lên 14.988,55 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 1,33 điểm (+0,08%), lên 1.615,41 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 10,27 điểm (+0,30%), lên 3.443,67 điểm.

Chứng khoán châu Âu giảm giảm: Trong khi chứng khoán Mỹ hồi nhẹ trước kỳ nghỉ lễ kéo dài 2 ngày, thì chứng khoán châu Âu lại giảm phiên thứ 2 liên tiếp, với mức giảm mạnh hơn trước. Chứng khoán châu Âu giảm điểm bởi những bất ổn chính trị từ Bồ Đào Nha, đe dọa cuộc khủng hoảng khu vực đồng euro. Cụ thể, kết thúc phiên 3/7, chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 74,07 điểm (-1,17%), xuống 6.229,87 điểm. Chỉ số DAX của Đức giảm 81,42 điểm (-1,03%), xuống 7.829,32 điểm. Chỉ số CAC 40 của Pháp giảm 40,56 điểm (-1,08%), xuống 3.702,01 điểm.

Chứng khoán châu Á điều chỉnh: Sau chuỗi 3 phiên tăng liên tiếp nhờ các tín hiệu tích cực từ kinh tế Nhật Bản, chứng khoán châu Á đã điều chỉnh giảm trở lại trong phiên 3/7 khi chỉ số dịch vụ của Trung Quốc giảm và lo ngại về đà tăng trưởng chậm lại của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này. Cụ thể, kết thúc phiên 3/7, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 43,18 (-0,31%), xuống 14.055,56 điểm. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông giảm 511,34 điểm (-2,48%), xuống 20.147,31 điểm. Chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc giảm 12,29 điểm (-0,61%), xuống 1.994,27 điểm.

Giá vàng tăng trở lại: Giá vàng trong mấy phiên gầy đây giằng co quanh mốc 1.250 USD/ounce. Sau phiên tăng, giá kim loại quý này lại giảm và ngược lại. Sau phiên giảm ngày 2/7, vàng đã tăng trở lại trong phiên 3/7 và một lần nữa vượt qua mốc 1.250 USD/ounce. Kết thúc phiên 3/7, giá vàng giao ngay trên sàn New York tăng 11,1 USD (+0,89%), lên 1.254,00 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 8 trên sàn Comex tăng 8,5 USD (+0,68%), lên 1.251,9 USD/ounce.

Giá dầu vượt mốc 100 USD/thùng: Bất ổn ở Trung Đông và châu Phi tiếp tục hỗ trợ cho giá dầu tăng mạnh và vượt qua mốc 100 USD/thùng. Trong khi cuộc nội chiến tại Syria chưa có lối ra thì việc quân đội Ai Cập tuyên bố đình chỉ hiến pháp và tiến hành bầu cử sớm làm cho tình hình tại quốc gia châu Phi này thêm bất ổn. Kết thúc ngày 3/7, giá dầu Brent tăng 1,76 USD (+1,69%), lên 105,65 USD/ounce. Giá dầu thô tại thị trường NewYork tăng 1,64 USD (+1,65%), lên 101,24 USD/thùng.

 

T.Lê tổng hợp
T.Lê tổng hợp

Tin cùng chuyên mục