Điểm tin quốc tế nổi bật sáng 4/1

(ĐTCK) Phố Wall có phiên đầy biến động do phát biểu của các quan chức FED, vàng tiếp tục tăng, trong khi dầu liên tiếp đổ dốc.
Điểm tin quốc tế nổi bật sáng 4/1

Phố Wall có phiên đầy biến động: Chứng khoán Mỹ có phiên giao dịch đầy biến động trong phiên cuối tuần. Phố Wall mở cửa phiên đầu tuần với sắc xanh bao phủ ở cả 3 chỉ số, tuy nhiên, các chỉ số nhanh chóng đảo chiều giảm sau đó khi Chủ tịch FED Philadelphia Charles Plosser cho biết, FED đang đối mặt với nhiều thách thức, cần chấm dứt ngay gói QE3 và mọi quyết định nới lỏng chính sách tiền tệ nhanh chóng sau gói QE3 cần phải cân nhắc với áp lực lạm phát trong tương lai.

Sau phát biểu của Charles Plosser, Chủ tịch FED Ben Bernanke đã trấn an nhà đầu tư khi cho biết, dù FED giảm gói QE3, nhưng cũng đã không ít lần cam kết nới lỏng chính sách tiền tệ, bởi sự phục hồi kinh tế Mỹ rõ ràng vẫn chưa đầy đủ.

Kết thúc phiên 3/1, Dow Jones tăng 28,64 điểm (+0,17%), lên 16.469,99 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 0,61 điểm (-0,03%), xuống 1.831,37 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 11,16 điểm (-0,27%), xuống 4.131,91 điểm.

Trong tuần, chỉ số Dow Jones giảm 0,1%, trong khi S&P500 và Nasdaq giảm 0,6%. Chỉ số S&P500 đánh dấu lần đầu tiên kể từ năm 2005 giảm 2 phiên liên tiếp đầu năm mới.

Chứng khoán châu Âu hồi phục: Thị trường chứng khoán châu Âu hồi phục trở lại trong phiên cuối tuần, bù đắp lại những gì đã mất trong phiên mở đầu năm mới. Chứng khoán châu Âu hồi phục nhờ dữ liệu bán lẻ tích cực và cổ phiếu công nghệ.

Sau mùa mua sắm Noel, doanh thu bán lẻ ở Anh tăng 10%, trong khi có thông tin, hãng Telecom của Italia được cấp phép thành lập liên doanh ở Brazil về mạng không dây.

Kết thúc phiên 3/1, FTSE 100 của Anh tăng 12,76 điểm (+0,19%), lên 6.730,67 điểm. Chỉ số DAX của Đức tăng 35,11 điểm (+0,37%), lên 9.435,15 điểm. Chỉ số CAC40 của Pháp tăng 20,37 điểm (+0,48%), lên 4.247,65 điểm.

Chứng khoán Hồng Kông, Trung Quốc đổ dốc: Trong khi chứng khoán Nhật Bản vẫn nghỉ lễ dài ngày, thì chứng khoán Hồng Kông và Trung Quốc lao dốc không phanh trong phiên cuối tuần khi chỉ số nhà quản trị mua hàng sản xuất PMI của Trung Quốc xuống mức thấp nhất 3 tháng, cho thấy tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới đã chậm lại trong quý cuối cùng của năm 2013.

 Kết thúc phiên 3/1, chỉ số Hang Seng của Hồng Kông giảm 522,77 điểm (-2,24%), xuống 22.817,28 điểm. Chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc giảm 26,25 điểm (-1,24%), xuống 2.083,14 điểm.

Giá vàng tiếp tục tăng mạnh: Nối tiếp phiên tăng mạnh ngày 3/1, giá vàng tiếp tục leo cao trong phiên giao dịch cuối tuần, tiến sát mốc 1.240 USD/ounce.

Kết thúc phiên 3/1, giá vàng giao ngay trên sàn New York tăng 15,0 USD/ounce (+1,23%), lên 1.238,00 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 2/2014 tăng 13,4 USD (+1,09%), lên 1.238,6 USD/ounce.

Giá dầu tiếp tục giảm mạnh: Sau phiên mất 3% trong phiên giao dịch ngày 3/1, giá dầu tiếp tục giảm mạnh trong ngày cuối tuần. Giá dầu giảm mạnh do tác động của thông tin Lybia sắp khởi động lại mỏ dầu lớn, làm gia tăng nguồn cung. Trong khi đó, lượng dự trữ dầu thô của Mỹ tăng mạnh càng gây áp lực lên giá vàng.

Kết thúc phiên 3/1, giá dầu thô tại thị trường New York giảm 1,48 USD (-1,58%), xuống 93,96 USD/thùng. Giá dầu Brent giảm 0,89 USD (-0,83%), xuống 106,89 USD/thùng.

T.Lê tổng hợp

Tin cùng chuyên mục