Đà tăng của Dow Jones bị chặn đứng

(ĐTCK) Đà tăng điểm 4 phiên liên tiếp của Dow Jones và S&P500 đã bị chặn lại trong phiên 12/2 khi Procter & Gamble (P&G) công bố kết quả kinh doanh không tích cực.
Đà tăng 4 phiên liên tiếp của Dow Jones và S&P đã bị chặn lại - Ảnh: Reuters Đà tăng 4 phiên liên tiếp của Dow Jones và S&P đã bị chặn lại - Ảnh: Reuters

Sau 4 phiên tăng điểm liên tiếp vừa qua, chỉ số S&P đã có mức tăng 3,9%, mức tăng 4 cao nhất trong 13 tháng.

Tuy nhiên, trong ngày giao dịch 12/2, P&G cho biết, lợi nhuận trong năm 2013 thấp hơn dự kiến và triển vọng bán hàng cũng không sáng sủa khi đồng tiền các nước mất giá. Ngay sau thông tin này, giá cổ phiếu P&G giảm 1,7%, xuống 77,49 USD/cổ phiếu và góp phần khiến S&P cũng như Dow Jones giảm điểm, chấm dứt chuỗi 4 phiên tăng liên tiếp.

Trong khi đó, Nasdaq tiếp tục có phiên tăng thứ 5 liên tiếp khi nhận được sự hỗ trợ từ cổ phiếu của Công ty TripAdvisor khi công ty du lịch này công bố doanh thu vượt dự đoán. Thông tin tích cực này giúp cổ phiếu công ty tăng 7,2%, lên 90,27 USD/cổ phiếu.

Kết thúc phiên 12/2, chỉ số Dow Jones giảm 30,83 điểm (-0,19%), xuống 15.963,94 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 0,49 điểm (-0,03%), xuống 1.819,26 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 10,24 điểm (+0,24%), lên 4.201,29 điểm.

Theo thống kê, trong số 365 công ty trong bộ chỉ số S&P500 đã công bố kết quả kinh doanh, có 67,7% công ty có lợi nhuận vượt kỳ vọng, hơn 66% công ty có doanh thu vượt kỳ vọng, cao hơn mức trung bình dài hạn là 63% và 61%.

Dù chứng khoán Mỹ đảo chiều do ảnh hưởng từ kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp, nhưng chứng khoán châu Âu tiếp tục con đường thăng tiến của mình nhờ sự hỗ trợ của cổ phiếu ngân hàng khi các nhà băng cho biết với kết quả kinh doanh khả quan, họ sẽ tăng cổ tức chia cho cổ đông.

Ngoài ra, dữ liệu thương mại của Trung Quốc tích cực cũng hỗ trợ cho chứng khoán châu Âu tiếp tục tăng điểm trong phiên 12/2.

Kết thúc phiên 12/2, chỉ số FTSE tại Anh tăng 2,37 điểm (+0,04%), lên 6.675,03 điểm. Chỉ số DAX tại Đức tăng 61,26 điểm (+0,65%), lên 9.840,00 điểm. Chỉ số CAC40 tại Pháp tăng 22,18 điểm (+0,52%), lên 4.305,50 điểm.

Trong khi đó, chứng khoán châu Á đã có phiên giao dịch đầy hứng khởi khi nhận được nhiều thông tin tích cực. Đầu tiên là việc Chủ tịch FED Janet Yellen đảm bảo không cắt gói kích thích kinh tế QE3, rồi đến việc Quốc hội Mỹ bất ngờ đạt được thỏa thuận nới trần nợ công, tránh cho nước Mỹ rơi vào cảnh vỡ nợ. Những thông tin từ Mỹ ảnh hưởng khá lớn tới các thị trường chứng khoán châu Á, nhất là gói QE3, vì nó sẽ tác động đến dòng tiền nhà đầu tư nước ngoài chảy vào các thị trường này.

Ngoài ra, chứng khoán châu Á trong phiên giao dịch ngày 12/2 còn được hỗ trợ bởi dữ liệu thương mại tích cực của Trung Quốc, làm giảm đi nỗi lo suy thoái ở các nền kinh tế mới nổi, trong đó có nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới là Trung Quốc.

Theo dữ liệu vừa được công bố, kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng Giêng tăng 10,6%, cao hơn dự báo 2%, trong khi kim ngạch nhập khẩu cũng tăng 10%. Dữ liệu này cho thấy, nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới vẫn giữ được đà tăng trưởng tốt của mình, xóa đi lo ngại về khả năng suy thoái của kinh tế Trung Quốc.

Kết thúc phiên 12/2, chỉ số Nikkei 225 trên TTCK Nhật Bản tăng 81,72 điểm (+0,56%), lên 14.800,06 điểm. Chỉ số HangSeng tại Hồng Kông tăng 322,81 điểm (+1,47%), lên 22.285,79 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Trung Quốc tăng 6,28 điểm (+0,3%), lên 2.109,96 điểm.

Sau phiên tăng mạnh ngày 11/2 nhờ bài phát biểu của Chủ tịch FED Yellen, giá vàng có phiên giao dịch khá yên bình ngày 12/2. Giá kim loại quý này chỉ dao động trong khoảng hẹp trước khi đóng cửa phiên ở mức tăng dưới 1 USD.

Kết thúc phiên 12/2, giá vàng giao ngay trên thị trường New York tăng 0,9 USD, lên 1.291,80 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 4 tăng 5,2 USD (+0,4%), lên 1.295,0 USD/ounce.

Giá dầu tăng trở lại trong phiên 12/2 và một lần nữa vượt qua mốc 100 USD/thùng chỉ sau 1 phiên điều chỉnh. Kết thúc phiên 12/2, giá dầu thô Mỹ tăng 0,41 USD (+0,41%), lên 100,35 USD/thùng. Tuy nhiên, giá dầu thô Brent lại giảm khá mạnh trong phiên này với mức giảm 2 USD (-1,84%), xuống 106,68 USD/thùng.

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục