Chứng khoán toàn cầu tiếp tục bùng nổ

(ĐTCK) Bỏ sang một bên các con số yếu kém của thị trường lao động, chứng khoán Mỹ tiếp tục bùng nổ phiên thứ 2 liên tiếp.
Chứng khoán toàn cầu tiếp tục bùng nổ

Dẫn dắt đà tăng điểm vững chắc của thị trường trong 2 phiên vừa qua là cổ phiếu vật liệu và cổ phiếu năng lượng.

 

Những dự đoán về con số tăng trưởng mạnh mẽ của Trung Quốc đã giúp xóa đi những lo lắng về sự suy giảm của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới và nó ảnh hưởng đến việc phục hồi kinh tế toàn cầu. Thông tin này đã giúp thị trường chứng khoán phố Wall tăng điểm trở lại sau 5 phiên giảm điểm liên tiếp trong phiên giao dịch ngày thứ Tư. Tâm lý hưng phấn của giới đầu tư tiếp tục được duy trì trong phiên giao dịch thứ Năm, kéo các chỉ số tăng mạnh phiên thứ 2 liên tiếp.

 

Tuy nhiên, thị trường vẫn đối mặt với những rủi ro bởi các thông tin tiêu cực như lo ngại về cuộc khủng hoảng nợ của khu vực đồng euro vẫn còn đó khi lãi suất trái phiếu của Italia và Tây Ban Nha xuống mức thấp. Bên canh đó, dữ liệu mới của Chính phủ Mỹ cho biết, trợ cấp thất nghiệp tăng bất ngờ tuần trước lên mức cao nhất kể từ cuối tháng Giêng. Tuy nhiên, một số nhà kinh tế dự báo, con số này sẽ tiếp tục giảm trong những tuần tới.

 

William Dudley, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (FED) New York cho biết, FED đang xem xét lại dữ liệu liệu việc làm được công bố cuối tuần trước xem số việc làm được tạo ra thấp hơn kỳ vọng có phải là do ảnh hưởng của tính mùa vụ hay nó là một dấu hiệu cho thấy nền kinh tế đang mất đà.

 

Dudley cũng bỏ ngõ khả năng FED sẽ sử dụng các biện pháp kích thích bổ sung nếu phục hồi kinh tế có dấu hiệu chậm lại.

 

Trở lại với phiên giao dịch ngày 12/4, kết thúc phiên, chỉ số Dow Jones tăng 181,19 điểm (+1,41%), lên 12.986,58 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 18,86 điểm (+1,38%), lên 1.387,57 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 39,09 điểm (+1,30%), lên 3.055,55 điểm.

 

Cùng chung diễn biến của thị trường chứng khoán Mỹ, các chỉ số chứng khoán châu  và châu Á cũng có phiên giao dịch khởi sắc.

Trên thị trường chứng khoán châu Âu, kết thúc phiên giao dịch ngày 12/4, chỉ số FTSE 100 của Anh, tăng 75,72 điểm (+1,34%), lên 5.710,46 điểm. Chỉ số DAX của Đức, tăng 68,51 điểm (+1,03%), lên 6.743,24 điểm. Chỉ số CAC 40 của Pháp tăng 32,10 điểm (+0,99%), lên 3.269,79 điểm.

 

Trong khi đó, thị trường chứng khoán châu Á đã đồng loạt lấy lại đà tăng trong phiên giao dịch ngày 12/4. Cụ thể, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 66,05 điểm (+0,70%), lên 9.524,79 điểm. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tăng 186,65 điểm (+0,93%), lên 20.327,32 điểm. Chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc tăng 41,94 điểm (+1,82%), lên  2.350,86 điểm.

T.Lê (theo Reuter)
T.Lê (theo Reuter)

Tin cùng chuyên mục