Chứng khoán Mỹ: S&P tăng, Dow Jones và Nasdaq giảm

Các chỉ số chứng khoán Mỹ kết thúc phiên giao dịch vừa qua đã biến động khá phức tạp, đúng như tình hình hiện nay của thị trường tài chính thế giới: trong khi chỉ số S&P tăng thì cả Dow Jones và Nasdaq đều giảm điểm.

Cổ phiếu nhiều công ty tài chính hàng đầu nước Mỹ, đặc biệt là các đại gia như Bear Stearns, Citigroup, Bank of America, JPMorgan Chase & Co và Countrywide Financial, tăng giá mạnh.

 

Nhờ vậy, chỉ số Standard & Poor’s 500 tăng 4,57 điểm, tức 0,3%, lên mức 1.411,27 điểm.

 

Cổ phiếu các đại gia tài chính lên giá mạnh mẽ như vậy là do có tin Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể sẽ giảm lãi suất vào cuối năm nay để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nước này.

Tuy nhiên, cổ phiếu các ngành khác vẫn chưa qua cơn suy thoái về giá. Do vậy, chỉ số công nghiệp Dow Jones vẫn giảm 15,69 điểm, tức 0,1%, xuống mức 12.845,78 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 7,76 điểm, tức 0,3%, xuống mức 2.451,07 điểm.


báo chí nước ngoài

Tin cùng chuyên mục