Kết thúc ngày giao dịch, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 129.35 điểm (+1,18%) lên 11.107,97 điểm. S&P 500 tăng 12,27 điểm (+1,05%) lên 1.178,17 điểm. Nasdaq tăng 20,44 điểm (+0,84%) lên 2.457,39 điểm.
Khối lượng giao dịch trên cả ba sàn New York, American và Nasdaq ở mức thấp, 8,58 tỷ cổ phiếu, thấp hơn mức trung bình hàng ngày 8,77 tỷ cổ phiếu từ đầu năm tới nay. Số cổ phiếu tăng điểm áp đảo số giảm điểm trên sàn
Các chỉ số tăng điểm ngay khi mở phiên và mạnh dần vào cuối phiên. Thị trường tăng điểm mạnh nhất là vào lúc 14h30, khi Dow Jones tăng tới 1,57%, S&P 500 đạt 1,46% và Nasdaq tăng 1,26%.
Nhóm cổ phiếu hàng hóa, nguyên liệu thô dẫn đầu mức tăng điểm trong các nhóm nghành thuộc chỉ số S&P 500, trong đó đáng chú ý là cổ phiếu của hãng Freeport-McMoRan Copper & Gold tăng tới 2,8% lên 95,35 USD. Nguyên nhân là do đồng USD rớt xuống mức thấp nhất trong 15 năm so với đồng Yên Nhật.
Cổ phiếu của Boeing góp phần lớn nhất thúc đẩy Dow Jones đi lên khi đạt mức tăng 3,3% lên 71,36 USD. Boeing công bố kết quả lợi nhận quý 3 vượt xa dự báo của giới phân tích, đồng thời nâng dự báo lợi nhuận cả năm, nhờ sự phục hồi của thị trường máy bay thương mại.
Cổ phiếu của các hãng bay Delta Air Lines và US Airways Group cũng nhảy vọt, sau khi báo cáo lợi nhuận khả quan. Cổ phiếu của Delta tăng vọt 10,9%, còn của US Airways là 7,4%.
Trong khi kết quả kinh doanh của các hãng tài chính đan xen nhau. Well
Kết quả lợi nhuận quý 3 khả quan của các doanh nghiệp đã giúp các chỉ số tăng điểm mạnh, bất chấp báo cáo của FED về khảo sát kinh tế các vùng. Theo Beige Book do FED công bố, tăng trưởng kinh tế Mỹ trong tháng 9 ở mức bình thường, điều này khiến thị trường đồn rằng Mỹ sẽ đưa ra chương trình mua nợ chính phủ.
Các thị trường chứng khoán châu Âu cũng tăng điểm nhẹ khi chốt phiên. Chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 25,04 điểm (+0,44%) lên 5.728,93 điểm. DAX của Đức cộng 33,86 điểm (+0,52%) lên 6.524,55 điểm. CAC 40 của Pháp tiến 20,98 điểm (+0,55%) lên 3.828,15 điểm.
Khu vực chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương cho kết quả đan xen sau quyết định tăng lãi suất cho vay và huy động của Trung Quốc. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tuột dốc tới 1,65%, Hang Seng của Hồng Kông giảm 0,87%, Straits Times của Singapore hạ 0,41%.
Ở chiều ngược lại, chỉ số Kospi của Hàn Quốc cộng 0,71%, Taiex của Đài Loan tăng 0,97%, Shanghai Composite của Trung Quốc tăng 0,07%.