Chứng khoán lình xình, giá vàng và dầu thô quay đầu giảm

(ĐTCK) Nhận các thông tin trái chiều, chứng khoán tiếp tục có phiên giằng co trong biên độ hẹp phiên đầu tuần mới, trong khi giá dầu thô và giá vàng quay đầu giảm sau phiên tăng mạnh cuối tuần qua.
Chứng khoán lình xình, giá vàng và dầu thô quay đầu giảm

Sau phiên lình xình giảm nhẹ cuối tuần qua, chứng khoán Mỹ tiếp tục giằng co nhẹ trong phiên đầu tuần, nhưng S&P500 và Nasdaq đóng cửa tăng nhờ sự hỗ trợ của nhóm cổ phiếu tài chính sau khi lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng.

Ngoài ra, việc Tổng thống Mexico thúc giục người đồng cấp Trump một cuộc đàm phán thương mại NAFTA nhanh chóng và các quan chức thương mại Mỹ và Mexico gặp nhau tuần này, cũng như Chủ tịch Ủy ban châu Âu sẽ đến Washington gặp Tổng thống Trump hôm thứ Tư để bàn về việc áp thuế nhập khẩu giúp giới đầu tư giảm bớt phần nào nỗi lo chiến tranh thương mại lan rộng.

Tuy nhiên, đà tăng của phố Wall chỉ khiêm tốn, thậm chí Dow Jones vẫn còn sắc đỏ khi nhà đầu tư thận trong về khả năng Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất bất chấp chỉ trích của Tổng thống Trump.

Kết thúc phiên 23/7, chỉ số Dow Jones giảm 13,83 điểm (-0,06%), xuống 25.044,29 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 5,15 điểm (+0,18%), lên 2.806,98 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 21,67 điểm (+0,28%), lên 7.841,87 điểm.

Trong khi đó, chứng khoán châu Âu tiếp tục sụt giảm do ảnh hưởng của nhóm cổ phiếu ô tô và kết quả kinh doanh đáng thất vọng của một số doanh nghiệp vừa công bố.

Kết thúc phiên 23/7, chỉ số FTSE 100 tại Anh giảm 23,00 điểm (-0,30%), xuống 7.655,79 điểm. Chỉ số DAX 30 tại Đức giảm 12,85 điểm (-0,10%), xuống 12.548,57 điểm. Chỉ số CAC 40 tại Pháp giảm 20,07 điểm (-0,37%), xuống 5.378,25 điểm.

Trên thị trường chứng khoán châu Á, trong khi chứng khoán Nhật Bản tiếp tục giảm điểm, thậm chí giảm mạnh do đồng yên tăng giá, thì chứng khoán Trung Quốc tiếp tục tăng nhờ đà hỗ trợ của nhóm cổ phiếu tài chính, ngân hàng tiếp nối từ cuối tuần trước. Tuy nhiên, đà tăng của chứng khoán Trung Quốc thấp hơn đà tăng của phiên cuối tuần trước khi bị cản trở bởi nhóm cổ phiếu dược phẩm sau scandal vacxin giả. Chứng khoán Trung Quốc tăng cũng tiếp tục kéo chứng khoán Hồng Kông tăng theo.

Kết thúc phiên 23/7, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản giảm 300,89 điểm (-1,33%), xuống 22.396,99 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông tăng 31,64 điểm (+0,11%), lên 28.256,12 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 30,27 điểm (+1,07%), lên 2.859,54 điểm.

Sau khi tăng mạnh phiên cuối tuần trước, giá vàng đã quay đầu giảm trở lại trong phiên đầu tuần mới khi đồng USD hồi phục, trong khi giá dầu giảm.

Kết thúc phiên 23/7, giá vàng giao ngay giảm 7,5 USD (-0,61%), xuống 1.224,0 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 8 giảm 5,5 USD (-0,45%), xuống 1.225,6 USD/ounce.

Tương tự, sau khi hồi phục phiên cuối tuần trước, giá dầu thô đã quay đầu giảm trở lại trong phiên đầu tuần mới do nỗi lo dư cung trở lại với giới đầu tư, bất chấp căng thẳng giữa Mỹ và Iran.

Kết thúc phiên 23/7, giá dầu thô Mỹ giảm 0,37 USD (-0,55%), xuống 67,89 USD/thùng. Giá dầu thô Brent giảm 0,01 USD (-0,01%), xuống 73,06 USD/thùng.

T.Lê

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục