Chính phủ Trung Quốc mua mạnh cổ phần tại các ngân hàng nhà nước

Chính phủ Trung Quốc mua thêm cổ phần tại nhóm ngân hàng lớn nhất tại Trung Quốc trong nỗ lực vực dậy cổ phiếu tài chính và khôi phục niềm tin của nhà đầu tư.
Nguồn ảnh: FT Nguồn ảnh: FT

Central Huijin, chi nhánh tại nội địa của Quỹ thịnh vượng nhà nước Trung Quốc, sẽ mua cổ phiếu tại Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc (ABC); Bank of China (BoC); Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc (CCB); và Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC).

Thông tin trên được đưa ra bởi Tân Hoa Xã.

 

Cũng theo Tân Hoa Xã, việc Central Huijin mua cổ phiếu ngân hàng, động thái đầu tiên tính từ khủng hoảng tài chính toàn cầu cách đây 3 năm, sẽ hỗ trợ cho hoạt động và sự phát triển của các tổ chức tài chính trực thuộc chính phủ và bình ổn giá cổ phiếu của các ngân hàng thương mại nhà nước.

 

Thông tin này được đưa ra quá muộn để cứu được thị trường chứng khoán Trung Quốc trong phiên ngày thứ Hai, thị trường chứng khoán Trung Quốc đóng cửa ở mức thấp nhất trong 30 tháng. Tuy nhiên, thông tin lập tức tác động tích cực lên cổ phiếu các ngân hàng nhà nước Trung Quốc niêm yết trên thị trường Hồng Kông. Cổ phiếu ngân hàng ICBC từ giảm 3% lên tăng 1%.

 

Những tháng gần đây, cổ phiếu các ngân hàng Trung Quốc hạ khoảng 30%.

Ông Sanjay Jain, chuyên gia phân tích về ngân hàng Trung Quốc tại Credit Suisse, nhận xét: “Động thái của Central Huijin cho thấy họ đang cố gắng thể hiện niềm tin. Tất nhiên, khi giá cổ phiếu ở mức thấp, ý tưởng mua vào đối với một nhà đầu tư chiến lược không hề tồi.”

 

Ngày thứ Hai, chính phủ Trung Quốc cũng để đồng nhân dân tệ tăng giá mạnh nhất trong nhiều năm, mức tăng lên tới 0,6% so với đồng USD. Động thái này nhiều khả năng thuần mang tính ngoại giao. Ngày thứ Ba, Thượng viện Mỹ dự kiến bỏ phiếu thông qua dự thảo luật trừng phạt Trung Quốc vì định giá đồng nhân dân tệ ở mức quá thấp.


TTVN/FT

Tin cùng chuyên mục