Bứt phá ngoạn mục, Dow Jones vượt 11.250 điểm

Hàng loạt số liệu kinh tế quốc tế đầy lạc quan, cùng niềm tin vào việc châu Âu sẽ giải quyết được khủng hoảng nợ đã giúp chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh trở lại trong phiên đầu tiên của tháng 12.
Thị trường bứt phá mạnh - Ảnh: Reuters Thị trường bứt phá mạnh - Ảnh: Reuters

 

Kết thúc ngày giao dịch 1/12, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 249,76 điểm (+2,27%) lên 11.255,78 điểm. S&P 500 tăng 25,52 điểm (+2,16%) lên 1.206,07 điểm. Nasdaq tăng 51,20 điểm (+2,05%) lên 2.549,43 điểm.

 

Trong đó, chỉ số công nghiệp Dow Jones và S&P 500 ghi nhận ngày tăng điểm mạnh nhất trong vòng 3 tháng qua, đồng thời vượt qua các ngưỡng cản kỹ thuật quan trọng.

 

Riêng với chỉ số S&P 500, đây là lần đầu tiên trong 11 phiên, chỉ số này giao dịch trên đường trung bình 14 ngày và vượt qua ngưỡng kháng cự 1.200 điểm.

 

Khối lượng giao dịch trên cả ba sàn New York, American và Nasdaq đạt 8,29 tỷ cổ phiếu, thấp hơn mức trung bình hàng ngày 8,48 tỷ cổ phiếu từ đầu năm tới nay.

 

Phiên hôm qua, thị trường đón nhận hàng loạt tin tốt về kinh tế thế giới. Trong đó, các tin đáng chú ý gồm, hoạt động sản xuất tháng 11 của Trung Quốc tăng mạnh nhất 7 tháng; Sản xuất tại châu Âu tăng mạnh nhất 4 tháng;

 

Số liệu của hãng dịch vụ việc làm ADP cho thấy, trong tháng 11, khu vực kinh tế tư nhân của Mỹ đã tạo thêm 93.000 việc làm, tăng mạnh nhất trong vòng 3 năm qua; Goldman Sachs nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ năm 2011 từ 1,9% lên 2,7%;

 

Chỉ số ISM của lĩnh vực sản xuất Mỹ tháng 11/2010 tăng trưởng tháng thứ 16 liên tiếp; Khảo sát về tình hình kinh tế các vùng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cho thấy, đà phục hồi vẫn được duy trì và kinh tế các khu vực tăng trưởng mạnh.

 

Thị trường tăng điểm mạnh hơn khi hãng tin Reuters cho hay, Mỹ sẵn sàng bổ sung tiền, mở rộng quy mô quỹ bình ổn tài chính châu Âu. Tuy nhiên, sau đó, phát ngôn viên Bộ Tài chính Mỹ đã bác bỏ thông tin này.

 

Khu vực chứng khoán châu Âu cũng nhảy vọt, với chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 2,07%, chỉ số DAX của Đức cộng 2,66% và chỉ số CAC 40 của Pháp tăng 1,63%.

 

Không nằm ngoài xu thế chung, các thị trường châu Á đồng loạt xanh sàn trong phiên đầu tiên tháng 12, nhờ chỉ số niềm tin tiêu dùng khả quan tại Mỹ và sản xuất tăng trưởng tại Trung Quốc.

 

Kết thúc ngày giao dịch, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,51%, All Ordinaries của Australia tăng 0,01%, Kospi của Hàn Quốc tăng 1,3%, Taiex của Đài Loan cộng 1,76%, Hang Seng của Hồng Kông tăng 1,05%.

Bứt phá ngoạn mục, Dow Jones vượt 11.250 điểm ảnh 1


VNE

Tin cùng chuyên mục