BP làm ăn phát đạt nhờ giá dầu tăng

BP thông báo lợi nhuận thực trong quý II tăng 28% nhờ giá năng lượng thế giới tăng, đồng thời khẳng định sẽ nhanh chóng giải quyết cuộc khủng hoảng tại liên doanh ở Nga, TNK-BP.

BP, hãng sản xuất dầu lớn thứ hai châu Âu, thông báo lợi nhuận thực trong quý II là 9,47 tỷ USD, tăng hơn so với con số 7,38 tỷ USD cùng kỳ năm trước.

 

Doanh thu BP tăng 49% lên mức 110,98 tỷ USD nhờ giá dầu thô trên thế giới tăng khoảng 35% trong ba tháng vừa qua.

 

Tuy nhiên, một năm thành công của BP đang bị đe dọa ở Nga khi các nhà đầu tư Nga đang cố kiểm soát liên doanh TNK-BP.

 

Đại diện cao nhất của BP tại Nga, Giám đốc điều hành TNK-BP ông Robert Dudley đã phải rời nước Nga tuần trước do giấy phép lao động không được chính quyền sở tại gia hạn.

 

"Chúng tôi sẽ cố gắng bảo vệ quyền lợi tới mọi cơ quan pháp luật có thể", Giám đốc Điều hành BP ông Tony Hayward khẳng định trong cuộc họp thông báo kết quả kinh doanh qúy II.

 

BP đang cáo buộc các nhà đầu tư Nga đã dùng mưu kế này nhằm chiếm đoạt quyền kiểm soát liên doanh. Khi được hỏi về khả năng BP có định rút vốn khỏi liên doanh ra hoạt động riêng, ông Hayward úp mở rằng mọi khả năng có thể xảy ra.


báo chí nước ngoài

Tin cùng chuyên mục