Bất ngờ nhận tin vui, giới đầu tư hồ hởi xuống tiền

(ĐTCK) Sau chuỗi ngày giảm liên tiếp do dữ liệu kinh tế yếu kém, chứng khoán toàn cầu có phiên giao dịch đầu tuần mới đầy hứng khởi khi các tin vui liên tiếp đến với giới đầu tư.
Ảnh AFP Ảnh AFP

Sau chuỗi 5 ngày giảm liên tiếp, phố Wall đã có phiên hồi phục mạnh trong ngày giao dịch đầu tuần mới khi nhận được nhiều thông tin tích cực.

Các cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung dường như đang tiến gần hơn đến một thỏa thuận chính thức khi phát biểu vào cuối tuần qua, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cho biết, Trung Quốc sẽ không phá giá đồng nhân dân tệ để thúc đẩy xuất khẩu.

Trong khi đó, trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi trên truyền hình vào Chủ nhật, ông Jerome Powell, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, đã nhắc lại triển vọng kinh tế Mỹ là thuận lợi và cho biết hiện tại không cần phải tăng hoặc giảm lãi suất.

Dữ liệu vừa công bố cho thấy, doanh số bán lẻ tháng 1 của Mỹ tăng 0,2% so với tháng 12, trong khi các nhà phân tích dự báo không đổi. Còn nếu không tính ô tô, thì doanh số bán lẻ tăng 0,9%, trong khi các nhà phân tích dự báo tăng 0,2%.

Trong ngày thứ Hai, Tổng thống Donald Trump đã công bố đề xuất ngân sách năm 2020, trong đó kêu gọi tài trợ cho bức tường biên giới mới trị giá 8,6 tỷ USD. Đề xuất này cũng kêu gọi tăng 5% chi tiêu quân sự cùng với việc cắt giảm sâu các chương trình trong nước và viện trợ nước ngoài. Cắt giảm 23% ngân sách của Bộ Ngoại giao, cắt giảm 15% chi tiêu của USDA và cắt giảm 31% ngân sách cho Cơ quan Bảo vệ Môi trường, trong kh ngân sách cho an ninh nội địa sẽ tăng thêm 7,4%.

Với các thông tin trên , các chỉ số chính của phố Wall đã tăng vọt trong phiên đầu tuần mới, nhưng đà tăng của Dow Jones bị hạn chế do đà giảm của cổ phiếu Boeing (mất 5,36%) sau vụ máy bay Boeing 737 MAX 8 của hãng hàng không Ethiopia rơi khiến 157 người thiệt mạng. Đây là vụ tai nạn thứ 2 liên tiếp của dòng máy bay này chỉ trong vòng 4 tháng. Sau vụ tai nạn trên, nhiều nước đã tạm dừng khai thác dòng máy báy 737 MAX 8 để chờ điều tra chính thức.

Kết thúc phiên 11/3, chỉ số Dow Jones tăng 200,64 điểm (+0,79%), lên 25.650,88 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 40,23 điểm (+1,47%), lên 2.783,30 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 149,92 điểm (+2,02%), lên 7.558,06 điểm.

Chứng khoán châu Âu cũng hồi phục tốt trong phiên giao dịch đầu tuần mới sau 3 phiên giảm liên tiếp nhờ thông tin về các vụ sáp nhập trong ngành ngân hàng, giúp bù đắp thông tin tiêu cực của kinh tế được công bố trước đó.

Theo một nguồn tin am hiểu cho biết, Hội đồng quản trị của Deutsche Bank đã đồng ý tổ chức các cuộc đàm phán với Commerzbank về việc sáp nhập. Sau thông tin nay, cổ phiếu Deutsche tăng 5%, còn Commerzbank tăng 7,1%.

Kết thúc phiên 11/3, chỉ số FTSE 100 tại Anh tăng 26,31 điểm (+0,37%), lên 7.130,62 điểm. Chỉ số DAX tại Đức tăng 85,64 điểm (+0,75%), lên 11.543,48 điểm. Chỉ số CAC40 tại Pháp tăng 34,75 điểm (+0,66%), lên 5.265,96 điểm.

Trên thị trường chứng khoán châu Á, việc đồng USD tăng mạnh trở lại so với đồng yên giúp chứng khoán Nhật Bản hồi phục trở lại trong phiên đầu tuần mới, dù đà tăng có phần khiêm tốn do chịu tác động từ dữ liệu việc làm thất vọng của Mỹ được công bố cuối tuần trước. Trong khi đó, sau phiên bán tháo cuối tuần trước do dữ liệu kinh tế yếu kém, chứng khoán Trung Quốc có phiên hồi phục mạnh gần 2% trong phiên đầu tuần mới sau khi Bắc Kinh cam kết hỗ trợ nhiều hơn cho nền kinh tế. Diễn biến tại Trung Quốc đại lục cũng giúp chứng khoán Hồng Kông hồi phục gần 1% trong phiên đầu tuần mới sau 2 phiên giảm mạnh liên tiếp trước đó.

Kết thúc phiên 11/3, chỉ số Nikkei 255 tại Nhật Bản tăng 99,53 điểm (+0,47%), lên 21.125,09 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 57,13 điểm (+1,92%), lên 3.026,99 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông tăng 274,88 điểm (+0,97%), lên 28.503,30 điểm.

Sau phiên tăng mạnh cuối tuần trước khi rủi ro gia tăng với các dữ liệu kinh tế toàn cầu công bố yếu kém, giá vàng đã quay đầu điều chỉnh trong phiên đầu tuần mới do áp lực chốt lời, đồng USD tăng giá và chứng khoán hồi phục mạnh trở lại.

Kết thúc phiên 11/3, giá vàng giao ngay giảm 4,8 USD (-0,37%), xuống 1.292,9 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 4 giảm 7,5 USD (-0,58%), xuống 1.291,1 USD/ounce.

Trong khi đó, giá dầu thô quay đầu tăng trở lại, lấy hết cả vốn lẫn lãi đã mất đi trong phiên cuối tuần trước sau khi Bộ trưởng Năng lượng Ả Rập Xê út cho biết, việc chấm dứt cắt giảm sản lượng của OPEC không thể xảy ra trước tháng 6.

Kết thúc phiên 11/3, giá dầu thô kỳ hạn Mỹ tăng 0,72 USD (+1,28%), lên 56,79 USD/thùng. Giá dầu thô Brent tăng 0,84 USD (+1,28%), lên 66,58 USD/thùng.

T.Lê

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục