Quốc hội chuẩn bị kiện toàn 25 chức danh lãnh đạo nhà nước

0:00 / 0:00
0:00
Tổng thư ký Quốc hội xác nhận, tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khoá XIV, lần đầu tiên Quốc hội sẽ bầu một đương kim Thủ tướng Chính phủ làm Chủ tịch nước.
Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc. Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc.

Tại kỳ họp thứ 11 khai mạc sáng mai (24/3) Quốc hội khoá XIV sẽ bầu, phê chuẩn bổ nhiệm tổng số 25 chức danh lãnh đạo trong bộ máy Nhà nước, trong đó có Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ.

Thông tin nói trên được Tổng thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết tại cuộc họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV, sáng 23/3.

Ông Phúc cũng lưu ý, kiện toàn một số chức danh nhà nước, Chính phủ, Quốc hội nhưng vẫn là của khoá XIV.

Sau Đại hội Đảng XIII, một số nhân sự lãnh đạo các cơ quan nhà nước không tham gia Ban Chấp hành Trung ương khoá mới nữa nên Trung ương Đảng quyết định việc kiện toàn sớm các chức danh để bộ máy ổn định hoạt động, ông Phúc giải thích.

Trả lời câu hỏi của báo chí là việc này được tiến hành theo quy định nào, ông Phúc khẳng định công tác nhân sự không vướng quy định của pháp luật. Theo quy định, Quốc hội khoá XIV vẫn duy trì cho đến khi hoàn thành cuộc bầu cử Quốc hội khoá XV. Các chức danh lãnh đạo cơ quan của Quốc hội sau khi được miễn nhiệm tại kỳ họp 11 vẫn là đại biểu Quốc hội cho tới hết thời điểm này.

Tổng thư ký Quốc hội cũng phân tích, việc tuyên thệ nhậm chức với những chức danh lãnh đạo chủ chốt theo quy định của pháp luật được thực hiện theo nguyên tắc nhân sự của thời điểm nào thì thực hiện tuyên thệ cho thời điểm đó. Theo đó, việc tuyên thệ nhậm chức của các chức danh như Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ tại kỳ họp thứ 11 là cho nhiệm kỳ 2016-2021, còn việc tuyên thệ cũng của các chức danh chủ chốt tại kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khoá mới là cho nhiệm kỳ 2021-2026.

“Trong khoá mới, các chức danh này, nhân sự này có thể trùng hoặc không trùng nhưng vẫn phải tuyên thệ khi nhậm chức ở nhiệm kỳ sau vì đã là chức danh được luật định thì khi nhậm chức phải tuyên thệ. Việc các nhân sự tuyên thệ những ngày tới là nhậm chức của khoá XIV, còn sang tháng 7, việc tuyên thệ nhậm chức là của khoá XV. Việc này không có gì mới, đã thực hiện từ khoá XIII rồi”, Tổng Thư ký Quốc hội trả lời.

Về số lượng nhân sự được kiện toàn, ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, sẽ có khoảng 25 chức danh như Chủ tịch, các Phó chủ tịch Quốc hội, một số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng, một số Phó thủ tướng và thành viên Chính phủ… được kiện toàn tại kỳ họp 11.

Về thông tin Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thuý Anh từng phát biểu tại phiên họp thứ 54 của Ủy ban Thường vụ 2 tuần trước là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được giới thiệu để bầu làm Chủ tịch nước, Tổng thư ký Quốc hội xác nhận, đây là lần đầu Quốc hội sẽ bầu một đương kim Thủ tướng Chính phủ làm Chủ tịch nước.

Do đó, khi thực hiện quy trình miễn nhiệm Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Quốc hội thì chưa nên miễn nhiệm Chủ tịch nước đương nhiệm và bầu nhân sự mới, vì theo quy định, Chủ tịch nước chính là người trình, giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ, có thể dẫn tới trường hợp tân Chủ tịch nước phải miễn nhiệm chức danh Thủ tướng của chính mình.

Tổng thư ký Quốc hội phân tích, ý Chủ nhiệm Nguyễn Thuý Anh đề cập tại phiên họp Thường vụ Quốc hội chính là như vậy. Đó là vấn đề kỹ thuật và đó là điểm đã được lưu ý để bố trí chương trình công tác nhân sự cho phù hợp.

Vẫn liên quan đến công tác nhân sự, trả lời câu hỏi hiện đã có bao nhiêu đề cử cho mỗi vị trí Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước và Thủ tướng mới, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, nhân sự bầu các chức danh này được trình theo thủ tục, nguyên tắc rất chặt chẽ. Nếu khi Quốc hội tiến hành làm nhân sự mà có ứng viên nào tự ứng cử thì Quốc hội sẽ xem xét.

Ngoài công tác nhân sự, về chương trình kỳ họp thứ 11 nói chung, ông Vũ Minh Tuấn, Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, đây là kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, nên bên cạnh công tác xây dựng pháp luật, xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, Quốc hội còn tập trung thời gian cho tổng kết công tác nhiệm kỳ của các cơ quan Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ.

Trong khoảng thời gian 12 ngày làm việc Quốc hội sẽ dành thời gian khoảng 0,5 ngày để xem xét, thông qua dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi). Dự án Luật này đã được Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

Quốc hội dành khoảng 4,5 ngày để thảo luận dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XIV của Quốc hội; xem xét các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của: Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước.

Quốc hội cũng nghe Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV; Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV; nghe Hội đồng Bầu cử Quốc gia báo cáo kết quả hoạt động từ khi thành lập đến tháng 3-2021.

Nội dung kỳ họp còn có việc xem xét, quyết định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026; xem xét, thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV (trong đó có nội dung quy định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026).

Nguyễn Lê
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục