Quảng Trị mở lại các điểm vui chơi giải trí, quán bar, karaoke từ hôm nay

0:00 / 0:00
0:00
Qua 27 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới và kiểm soát tốt dịch Covid-19, Quảng Trị quyết định khôi phục hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ: khu vui chơi giải trí, cơ sở làm đẹp, karaoke, bar…
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị yêu cầu, thời gian tới quyết tâm thực hiện mục tiêu kép, vừa sẵn sàng phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế, xã hội. Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị yêu cầu, thời gian tới quyết tâm thực hiện mục tiêu kép, vừa sẵn sàng phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế, xã hội.

Chiều 9/9, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Trị họp và quyết định khôi phục các hoạt động trở lại bình thường kể từ ngày 10/9, sau thời gian bị hạn chế, tạm dừng hoạt động do dịch bệnh.

Theo lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Quảng Trị, kể từ ngày 13/8 đến nay, đã 27 ngày tại địa phương không ghi nhận trường hợp mắc mới và đã kiểm soát tốt tình hình dịch Covid-19.

Để đảm bảo việc phát triển kinh tế-xã hội và chống dịch, từ ngày 10/9, ngoài các lĩnh vực đã được phép hoạt động trở lại từ ngày 25/8, các cơ sở kinh doanh dịch vụ như: khu vui chơi giải trí, cơ sở làm đẹp, karaoke, mát xa, quán bar, vũ trường, internet, rạp chiếu phim…; hoạt động lễ hội, ma chay, cưới hỏi… được hoạt động trở lại bình thường, nhưng yêu cầu phải tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch.

Bắt đầu từ ngày 10/9 đến 24/9, tổ chức cách ly tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả người trở về từ Đà Nẵng.

Đối với người từ vùng dịch đến công tác, làm việc, thăm thân ngắn ngày tại địa phương yêu cầu có giấy xác nhận âm tính với SARS-CoV-2 (có giá trị trong vòng 72h).

Ngoài ra, các tổ liên ngành tại chốt đường bộ nội địa vào địa bàn tỉnh, Tổ kiểm tra liên ngành tại Ga Đông Hà sẽ dừng hoạt động.

Đối với người nhập cảnh (kể cả công dân Việt Nam nhập cảnh) sẽ phải đóng phí tại tất cả các cơ sở cách ly.

Ông Võ Văn Hưng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các sở, ban ngành, các cơ quan, đơn vị, lực lượng và nhân dân tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trong trạng thái bình thường mới, vừa chống dịch vừa đảm bảo phát triển kinh tế-xã hội.

Trường hợp xuất hiện ca mắc bệnh, cần kích hoạt ngay các quy trình phòng chống dịch để kịp thời khoanh vùng gọn, dập dịch nhanh, không để lây lan ra cộng đồng và có phương án duy trì, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh.


Theo Dantri

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục