Quảng Ninh: Thị xã Đông Triều phong tỏa tạm thời một thôn

0:00 / 0:00
0:00
Từ 0 giờ ngày 3/11, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, thiết lập vùng phong tỏa tạm thời để cách ly y tế toàn bộ thôn Lâm Xá 1, xã Hồng Thái Tây, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19.
Sau khi phát hiện ca F0 tại phường Hoàng Quế, lực lượng chức năng thị xã Đông Triều đã đến truy vết, khoanh vùng, cách ly và lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan đến ca F0. (Nguồn: laodong). Sau khi phát hiện ca F0 tại phường Hoàng Quế, lực lượng chức năng thị xã Đông Triều đã đến truy vết, khoanh vùng, cách ly và lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan đến ca F0. (Nguồn: laodong).

Từ 0 giờ ngày 3/11, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, thiết lập vùng phong tỏa tạm thời để cách ly y tế toàn bộ thôn Lâm Xá 1, xã Hồng Thái Tây, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19, nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Cũng từ 0 giờ ngày 3/11, Đông Triều tạm dừng một số hoạt động trên địa bàn 3 xã, phường là Hồng Thái Đông, Hồng Thái Tây và Hoàng Quế.

Cụ thể, tạm dừng tất cả các hoạt động vui chơi giải trí, nhà hàng, quán ăn, chợ dân sinh; tạm dừng công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 16 tuổi; tạm dừng việc dạy học tập trung và chuyển sang hình thức dạy và học trực tuyến.

Đối với doanh nghiệp, thị xã yêu cầu thực hiện nghiêm việc sản xuất kinh doanh theo phương án “3 tại chỗ” (sản xuất, ăn uống và nghỉ ngơi tại chỗ).

Trước đó, ngày 2/11, trên địa bàn thị xã Đông Triều đã xuất hiện 3 ca mắc COVID-19, gồm 2 vợ chồng M.V.N-Đ.T.T (thôn 1, xã Hồng Thái Tây) và bệnh nhân L.T.T, khu Tràng Bạch, phường Hoàng Quế.

Các trường hợp mắc COVID-19 không có biểu hiện nghi ngờ và đều được tiêm vaccine phòng COVID-19. Do đó, các ngành chức năng đang nghi ngờ xuất hiện ổ dịch, lo ngại dịch lây lan trên diện rộng tại thị xã Đông Triều.

Thị xã Đông Triều đang tiếp tục truy vết các trường hợp tiếp xúc với F0, rà soát, lấy mẫu xét nghiệm trong cộng đồng để xác định ổ dịch nhằm khoanh vùng, dập dịch nhanh chóng.

Tính đến hết ngày 2/11, Quảng Ninh đang điều trị 41 ca bệnh mắc COVID-19 tại các cơ sở y tế trên địa bàn. Trong ngày 2/11, tổng số ca xét nghiệm hơn 4.100 lượt người, tích lũy xét nghiệm từ ngày 11/8 đến nay gần 553.000 lượt người.


Theo TTXVN

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục