Quảng Ninh: Phong tỏa tạm thời thêm 11 xã, phường ở thị xã Đông Triều

0:00 / 0:00
0:00
Các địa phương bị phong tỏa gồm các phường Đông Triều, Hưng Đạo, Tràng An, Xuân Sơn, Kim Sơn, Đức Chính, Hồng Phong và các xã Tân Việt, Nguyễn Huệ, Việt Dân, Bình Khê.
Khu vực chợ Cao Thắng, thành phố Hạ Long đã bị phong tỏa (30/1/2021). (Ảnh: Đức Hiếu/TTXVN). Khu vực chợ Cao Thắng, thành phố Hạ Long đã bị phong tỏa (30/1/2021). (Ảnh: Đức Hiếu/TTXVN).

Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) đã quyết định phong tỏa tạm thời thêm 11 xã, phường trên địa bàn từ 9 giờ ngày 2/2, cho đến khi có chỉ đạo mới của tỉnh.

Các địa phương bị phong tỏa gồm các phường Đông Triều, Hưng Đạo, Tràng An, Xuân Sơn, Kim Sơn, Đức Chính, Hồng Phong và các xã Tân Việt, Nguyễn Huệ, Việt Dân, Bình Khê.

Ủy ban Nhân dân thị xã giao Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, phường chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị Công an thị xã, Ban Chỉ huy Quân sự, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Y tế thị xã thiết lập ngay chốt kiểm soát và thực hiện kiểm soát 24/24 giờ toàn bộ vùng cách ly trên và tuân thủ cách ly y tế theo các quy định hiện hành.

Trước đó, xã Thủy An cũng đã bị phong tỏa tạm thời. Riêng 2 xã Bình Dương, An Sinh bị phong tỏa toàn bộ đến ngày 21/2.

Như vậy, Đông Triều có 14/21 xã, phường (đều thuộc phía Tây của thị xã Đông Triều, giáp với thành phố Chí Linh, Hải Dương) đều bị áp dụng biện pháp phong tỏa để phòng, chống dịch COVID-19.

Cùng ngày, Ủy ban Nhân dân huyện Vân Đồn cũng đã thực hiện lệnh phong tỏa tạm thời 7 xã, thị trấn trên đảo Cái Bầu từ 0 giờ 2/2.

Phương châm mới của các địa phương trong tỉnh Quảng Ninh là thực hiện biện pháp phong tỏa tạm thời, không ấn định kéo dài đủ 21 ngày, nhằm sớm có thể đưa hoạt động sinh hoạt của người dân vùng cách ly, phong tỏa trở lại bình thường.

Tính đến sáng 2/2, thị xã Đông Triều có 15 ca mắc COVID-19, đây được coi là “điểm nóng” nhất của tỉnh Quảng Ninh bởi địa phương này tiếp giáp với ổ dịch thành phố Chí Linh (Hải Dương).


Theo TTXVN

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục