Quảng Ninh gỡ bỏ phong tỏa tạm thời với xã An Sinh và Việt Dân từ 0h00 ngày 18/2

0:00 / 0:00
0:00
Ban chỉ đạo phòng chống dịch thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh vừa có công văn thông báo về việc gỡ phong tỏa tạm thời đối với xã An Sinh và Việt Dân.
Tính đến thời điểm này, đã có 12 bệnh nhân mắc Covid-19 được điều trị tại Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí, được công bố khỏi bệnh. Tính đến thời điểm này, đã có 12 bệnh nhân mắc Covid-19 được điều trị tại Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí, được công bố khỏi bệnh.

Công văn nêu rõ: Trước tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt, dịch bệnh không còn lây lan trên diện rộng, đảm bảo các hoạt động của thị xã trong tình hình bình thường mới, Ban Chỉ đạo thị xã Đông Triều đã thu hẹp diện phong tỏa trên địa bàn. Trong đó gỡ bỏ phong tỏa tạm thời với xã An Sinh, Việt Dân và Chợ Mạo Khê được phép hoạt động trở lại từ 0h00 ngày 18/2.

Riêng các thôn: Đìa Sen , Sơn Lộc , Tân Tiến , Địa Mối của xã An Sinh và thôn Tân Thành, Phúc Thị, Đồng Ý của xã Việt Dân giáp ranh với vùng dịch Hải Dương tiếp tục áp dụng phong tỏa tạm thời cho đến khi có chỉ đạo mới. Các xã Nguyễn Huệ, Thuỷ An, Bình Dương, Đức Chính, Hưng Đạo, Hồng Phong tiếp áp dụng thực hiện phong tỏa tạm thời.

Thị xã Đông Triều giữ nguyên và quản lý chặt chẽ các chốt chặn, trạm gác liên ngành trên đường bộ, đường sông, đường mòn toàn tuyến cửa ngõ, giáp ranh với tỉnh Hải Dương, tuyệt đối không để bất kỳ một người Hải Dương, hoặc người Đông Triều, Quảng Ninh đi qua vùng dịch từ Hải Dương vào địa bàn thị xã.

Người Đông Triều ngoài vùng phong tỏa tạm thời bố trí đi qua 3 chốt Cầu Triều, Đá Vách, Tân Yên để đi học, đi làm sau Tết ở các tỉnh khác, khuyến cáo không quay lại địa bàn thị xã cho đến khi có thông báo tiếp theo, nếu quay trở lại Đông Triều phải thực hiện tự cách ly và theo dõi y tế tại nhà đủ 14 ngày trước khi được phép đi lại ( trường hợp đã đi vào vùng dịch phải thực hiện cách ly tập trung theo hình thức tự trả phí ); nếu người đến Đông Triều từ các tỉnh không phải vùng dịch qua lại các chốt , trạm kiểm soát phải có giấy chứng nhận xét nghiệm Covid-19 âm tính trong thời gian từ 3-7 ngày trước khi vào địa bàn thị xã.

Trong ngày 17/2, 5 trường hợp mắc Covid-19 được điều trị tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển đã được công bố khỏi bệnh và được xuất viện sau nhiều lần âm tính với SARS-CoV-2. Tính đến thời điểm này, đã có 12 bệnh nhân mắc Covid-19 được điều trị tại Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí, được công bố khỏi bệnh. Trong đó 3 trường hợp được xuất viện vào ngày 14/2/2021; 4 trường hợp được xuất viện ngày 16/2/2021 và 5 trường hợp xuất viện ngày 17/2/2021. Sau khi được xuất viện các trường hợp trên sẽ được theo dõi, cách ly tại nhà 14 ngày dưới sự giám sát và quản lý của y tế cơ sở.


Theo VOV

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục