Quảng Nam tạm dừng một số hoạt động để phòng, chống dịch Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
Tối 9/5, UBND Quảng Nam ban hành Quyết định về việc tạm dừng thêm một số hoạt động tại 2 địa phương giáp ranh với TP Đà Nẵng đề phòng, chống dịch Covid-19 kể từ ngày 10/5.
Quảng Nam thành lập chốt kiểm dịch Covid-19 trên tuyến cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, đoạn qua thị xã Điện Bàn. Quảng Nam thành lập chốt kiểm dịch Covid-19 trên tuyến cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, đoạn qua thị xã Điện Bàn.

Cụ thể, dừng hoạt động các cơ sở tập gym, yoga, bida; riêng quán cà phê, nhà hàng, quán nhậu chỉ được bán hàng qua mạng, bán hàng mang đi kể từ ngày 10/5 đến khi có văn bản mới.

UBND tỉnh Quảng Nam giao Chủ tịch UBND thành phố Hội An và Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn chỉ đạo các ngành chức năng và UBND các xã, phường thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện, kịp thời xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không chấp hành quy định tạm dừng thêm nêu trên.

Trước đó, 2 địa phương này đã tạm dừng hoạt động tắm biển và một số hoạt động tụ tập quá 30 người để phòng dịch Covid-19. Hiện nay, tại thành phố Hội An và thị xã Điện Bàn đều ca bệnh mắc Covid-19.

Ông Nguyễn Xuân Hà, Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cho biết, đang triển khai chốt kiểm soát dịch với giáp ranh thành phố Đà Nẵng.

“Chúng tôi đề xuất với tỉnh, ngoài các biện pháp của thị xã hiện nay, tất cả các chợ đều cho giăng dây, chỉ có 1 lối ra và 1 lối vào. Kiểm soát người vào chợ, yêu cầu sát khuẩn tay và đeo khẩu trang, không có là không cho vào chợ. Chốt một số các vị trí có liên quan tới Đà Nẵng, kiểm soát y tế người về từ những vùng có dịch, kiểm soát điều tra, khoanh vùng xử lý sớm”- ông Nguyễn Xuân Hà cho biết.


Theo VOV

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục