
Trong 35 năm hình thành và phát triển, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS, mã GAS - sàn HOSE) đã ghi dấu bằng một hành trình đầy tự hào. Từ những ngày đầu chỉ là một đơn vị non trẻ, PV GAS đã vươn mình trở thành doanh nghiệp chủ lực của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), dẫn dắt ngành công nghiệp khí Việt Nam phát triển lớn mạnh, đóng góp quan trọng vào an ninh năng lượng, an ninh lương thực và sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Nhân kỷ niệm 35 năm thành lập PV GAS (20/9/1990 - 20/9/2025), cùng nhìn lại những cột mốc tự hào trong hành trình “Thắp lửa non sông” của PV GAS, hướng tới một tương lai bền vững và rực rỡ hơn.
Giai đoạn 1990 - 2000: Đặt nền móng cho ngành công nghiệp khí Việt Nam
Ngày 20/9/1990, PV GAS được thành lập trên cơ sở Ban Quản lý Công trình Dầu khí Vũng Tàu với tên gọi ban đầu là “Công ty Khí đốt”, có chức năng, nhiệm vụ chủ yếu là thu gom, nhập khẩu, vận chuyển, tồn trữ, chế biến, phân phối, kinh doanh khí và các sản phẩm khí. Quyết định này thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng và Nhà nước ta trong việc khai thác nguồn tài nguyên khí đốt quốc gia một cách bài bản, toàn diện, đặt nền móng cho ngành công nghiệp khí hiện đại tại Việt Nam.
Ngày 26/4/1995, Nhà máy điện Bà Rịa phát điện bằng dòng khí đồng hành đầu tiên từ mỏ Bạch Hổ hòa vào lưới điện quốc gia, mở ra trang phát triển mới của ngành công nghiệp khí.
Việc hoàn thành xây dựng và đưa vào vận hành Nhà máy xử lý khí Dinh Cố và Kho chứa và cảng xuất sản phẩm lỏng PV GAS vào cuối năm 1998 là một sự kiện có ý nghĩa to lớn về mặt kỹ thuật, kinh tế, xã hội. Lần đầu tiên LPG và Condensate được sản xuất tại Việt Nam.
Từ tháng 5/1999, PV GAS đã đáp ứng phần lớn nhu cầu LPG trong nước với chất lượng tốt và giá cạnh tranh, thay thế cho mặt hàng lâu nay Việt Nam vẫn phải nhập khẩu từ nước ngoài. Đây không chỉ là thành tựu kỹ thuật, đánh dấu việc hoàn thiện chuỗi giá trị ngành công nghiệp khí từ khai thác đến chế biến, mà còn giúp gia tăng giá trị tài nguyên, mang lại lợi ích kinh tế - xã hội to lớn.
![]() |
Quang cảnh GPP Dinh Cố |
Giai đoạn từ 2001 - 2010: Mở rộng nguồn cung và nâng cao tầm vóc
Tháng 12/2002, dòng khí đầu tiên từ bể Nam Côn Sơn được đưa vào bờ cung cấp cho các hộ tiêu thụ khu vực Đông Nam Bộ, không chỉ thúc đẩy sự hình thành và phát triển các trung tâm điện lực quy mô lớn, mà còn tạo động lực cho các ngành công nghiệp chế biến sâu như hóa dầu, sản xuất phân bón tại khu vực Đông Nam Bộ, góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, tạo thêm nhiều việc làm và nâng cao chất lượng môi trường sống hiện đại ở miền Nam đất nước.
Đến tháng 11/2003, mạng cấp khí thấp áp đầu tiên hoàn thành đưa khí tự nhiên đến gần hơn với các hộ tiêu thụ dân dụng và công nghiệp, đánh dấu bước tiến quan trọng của ngành khí Việt Nam, tiếp tục mở rộng chuỗi sản phẩm, dịch vụ đa dạng của PV GAS.
Tháng 5/2007, dòng khí đầu tiên từ Lô PM3 & 46 - Cái Nước được đưa vào bờ cung cấp cho các hộ tiêu thụ khu vực Tây Nam Bộ.
Tháng 7/2007, trở thành Tổng công ty Khí Việt Nam, hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con, đánh dấu một bước tiến lớn, giúp PV GAS tăng cường và thể hiện năng lực quản lý, mở rộng quy mô hoạt động và nâng cao vị thế trong ngành công nghiệp khí nước nhà.
Giai đoạn 2011 - 2016: Cổ phần hóa và nâng cao tiềm lực
Tháng 5/2011, PV GAS trở thành Công ty cổ phần, vốn điều lệ 18.950 tỷ đồng và IPO thành công. Một năm sau, cổ phiếu mã GAS chính thức niêm yết và giao dịch phiên đầu tiên tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).
Tháng 8/2015, PV GAS đón dòng khí thương mại đầu tiên từ mỏ khí Hàm Rồng - Thái Bình, Lô 102-106, cung cấp cho các hộ tiêu thụ công nghiệp khu vực Bắc Bộ, đảm bảo an ninh năng lượng cho miền Bắc, mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp cho nguồn lao động địa phương cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực.
![]() |
Một góc công trình khí Hàm Rồng - Thái Bình |
Tháng 12/2015, dòng khí thành phẩm đầu tiên từ mỏ Đại Hùng được chính thức đưa vào bờ thông qua đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 - Giai đoạn 1 và đường ống Bạch Hổ - Dinh Cố tiếp nối chuỗi thành công của những dự án do Petrovietnam, PV GAS, Vietsovpetro và các đơn vị trong ngành trực tiếp thực hiện.
Năm 2016: PV GAS tăng vốn điều lệ lên 19.139 tỷ đồng, củng cố năng lực tài chính.
Giai đoạn 2018 đến nay: Đẩy mạnh chế biến khí và đa dạng hóa nguồn cung
Tháng 5/2018, Nhà máy Xử lý khí Cà Mau (GPP Cà Mau) với công suất xử lý 6,2 triệu m3 khí/ngày từ nguồn khí PM3-CAA, cùng hệ thống kho có sức chứa 8.000 tấn LPG, 3.000 m3 condensate và hệ thống cảng xuất sản phẩm, đã khánh thành tại Khu công nghiệp Khánh An với 100% vốn đầu tư từ PV GAS.
GPP Cà Mau cung cấp cho thị trường mỗi năm khoảng 200.000 tấn LPG và 12.000 tấn condensate được xem là mảnh ghép hoàn thiện cuối cùng để Cụm công nghiệp Khí - Điện - Đạm Cà Mau đồng bộ, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội ở miền Tây Nam Bộ.
![]() |
Bồn chứa LPG tại GPP Cà Mau |
Tháng 10/2019, PV GAS khởi công xây dựng Công trình Kho chứa LNG Thị Vải công suất qua kho giai đoạn 1 là 1 triệu tấn LNG/năm, tiếp nhận được tàu vận chuyển LNG trọng tải lên đến 85.000 tấn, bồn chứa LNG sức chứa 180.000 m3 và các thiết bị công nghệ được thiết kế theo các phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam và các tiêu chuẩn quốc tế. Lần đầu tiên Việt Nam có nhà máy điện sử dụng LNG và PV GAS tự hào được lựa chọn là nhà cung cấp LNG cho Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 - nguồn năng lượng lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam.
Tháng 11/2020, chuỗi dự án Nam Côn Sơn 2 (NCS2) đi vào vận hành bao gồm: Dự án đường ống dẫn khí NCS2 điều chỉnh -giai đoạn 2; Dự án Đường ống dẫn khí Sao Vàng - Đại Nguyệt; Cải hoán Nhà máy Xử lý khí Dinh Cố để tiếp nhận nguồn khí NCS2 điều chỉnh - giai đoạn 2; góp phần bổ sung đáng kể nguồn khí sụt giảm khu vực Đông Nam Bộ, ổn định sản xuất, kinh tế khu vực này.
Tháng 7/2021, đưa vào vận hành thành công kho nổi chứa LPG lạnh tại Thái Bình, góp phần tăng trưởng kinh tế ổn định cho sản xuất công nghiệp tại khu vực miền Bắc.
Năm 2023, hoàn thành đầu tư xây dựng, khánh thành và đưa vào vận hành Kho LNG 1 MMTPA Thị Vải (kho LNG đầu tiên tại Việt Nam), cùng với việc nhập khẩu chuyến hàng LNG đầu tiên về Việt Nam, đánh dấu tên PV GAS trên bản đồ kinh doanh LNG toàn cầu. Đây cũng là năm PV GAS hoàn thành tăng vốn điều lệ lên 22.967 tỷ đồng, củng cố năng lực tài chính, tạo nền tảng vững chắc cho các dự án phát triển tương lai.
![]() |
Tàu chở LNG nhập khẩu cập bến Kho cảng PV GAS Vũng Tàu |
Năm 2024, bắt đầu cấp khí tái hóa từ LNG cho sản xuất điện và cấp LNG vận chuyển bằng xe bồn và tàu hỏa cho khách hàng công nghiệp toàn quốc. Đồng thời, năm 2024 cũng hoàn thành tăng vốn điều lệ lên 23.427 tỷ đồng và lập kỷ lục doanh thu gần 130 nghìn tỷ đồng – cao nhất từ khi thành lập – minh chứng cho hiệu quả hoạt động và chiến lược phát triển đúng đắn của PV GAS.
Năm 2025: Kỷ niệm 35 năm thành lập PV GAS, bước vào giai đoạn phát triển mới.
Năm 2025 đánh dấu cột mốc kỷ niệm 35 năm thành lập và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Với định hướng chiến lược phát triển trở thành một trong những ngành công nghiệp đầu tàu trong nền kinh tế, từng bước vươn ra thị trường quốc tế, xếp thứ hạng cao trong khu vực ASEAN và có tên trong các thương hiệu khí mạnh của châu Á, PV GAS tự tin bước đến tương lai, với tư thế xứng đáng là người đại diện trẻ trung và đầy tiềm năng của ngành công nghiệp khí Việt Nam
Những cột mốc vàng son này không chỉ ghi dấu từng bước trưởng thành của PV GAS, mà còn phản ánh năng lực quản lý và tầm nhìn chiến lược của các thế hệ lãnh đạo qua từng thời kỳ - những người đã biết nắm bắt cơ hội, linh hoạt thích ứng với mọi biến động của thị trường, đồng thời kiên trì xây dựng nền tảng phát triển vững chắc cho tương lai. Đây cũng là minh chứng cho sức mạnh đoàn kết, tinh thần trách nhiệm và nét đẹp truyền thống - nhân văn của tập thể cán bộ, kỹ sư, người lao động PV GAS, những con người đã và đang nỗ lực không ngừng để giữ vững vị thế tiên phong của đơn vị chủ lực trong ngành công nghiệp năng lượng Việt Nam, đồng hành cùng đất nước trên hành trình vươn mình, hội nhập và phát triển bền vững. PV GAS đã biến những giấc mơ năng lượng thành hiện thực, góp phần thắp lửa non sông và kiến tạo tương lai cho đất nước.