Theo báo cáo mới công bố của S&P Global, Chỉ số Nhà Quản trị Mua hàng (PMI) ngành sản xuất Việt Nam trong tháng 5 đạt 52,8 điểm, tăng từ mức 50,5 điểm của tháng 4 và là mức cao nhất kể từ tháng 2/2026. Đây cũng là tháng thứ 11 liên tiếp các điều kiện kinh doanh trong ngành sản xuất được cải thiện.
| |
Sau khi giảm nhẹ trong tháng trước, số lượng đơn đặt hàng mới đã tăng trở lại trong tháng 5 với tốc độ đáng kể và mạnh nhất trong ba tháng gần đây. Theo S&P Global, sự gia tăng này phần nào phản ánh xu hướng tích trữ hàng tồn kho an toàn của khách hàng trước những lo ngại về tác động từ cuộc xung đột kéo dài tại Trung Đông.
Đơn đặt hàng xuất khẩu mới cũng phục hồi, chấm dứt chuỗi suy giảm kéo dài hai tháng trước đó. Tuy nhiên, mức tăng vẫn khá khiêm tốn do nhu cầu quốc tế tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi chi phí vận tải cao và những khó khăn trong hoạt động logistics.
Sự cải thiện của đơn hàng mới đã thúc đẩy sản lượng sản xuất tăng mạnh trong tháng 5. Đây là tháng tăng trưởng thứ 13 liên tiếp của sản lượng, đồng thời ghi nhận tốc độ tăng nhanh nhất kể từ tháng 2.
Trong bối cảnh doanh nghiệp đẩy mạnh tích trữ nguyên vật liệu, hoạt động mua hàng đã tăng trở lại lần đầu tiên trong ba tháng với tốc độ tăng mạnh. Tuy nhiên, chi phí đầu vào tiếp tục leo thang trong tháng 5 và là tháng tăng thứ tư liên tiếp. Đáng chú ý, tốc độ tăng chi phí đã đạt mức cao nhất kể từ tháng 4/2011. Các doanh nghiệp tham gia khảo sát cho biết giá nhiên liệu, dầu và chi phí vận tải là những nguyên nhân chính khiến chi phí đầu vào gia tăng.
Giá bán hàng hóa đầu ra cũng tiếp tục tăng và vẫn nằm trong nhóm những mức tăng mạnh nhất trong vòng 15 năm qua, dù đã chậm lại đôi chút so với tháng 4.
| |
Chi phí nhiên liệu và vận chuyển tăng cao, cùng với những khó khăn trong chuỗi cung ứng, tiếp tục kéo dài thời gian giao hàng của các nhà cung cấp trong tháng 5. Dù vậy, mức độ suy giảm hiệu quả hoạt động của nhà cung cấp đã bớt nghiêm trọng hơn so với kỳ khảo sát trước.
Việc thời gian giao hàng tiếp tục kéo dài khiến tồn kho hàng mua giảm thêm, bất chấp hoạt động mua hàng gia tăng. Tốc độ giảm của lượng hàng tồn kho trước sản xuất cũng là mạnh nhất trong gần một năm. Trong khi đó, tồn kho thành phẩm tiếp tục giảm, dù mức giảm thấp hơn so với tháng trước.
Mặc dù đơn hàng mới đã phục hồi, nhu cầu yếu trong thời gian gần đây vẫn giúp các doanh nghiệp duy trì đủ năng lực để xử lý cả lượng đơn hàng mới lẫn khối lượng công việc tồn đọng. Vì vậy, lượng công việc chưa thực hiện tiếp tục giảm tháng thứ hai liên tiếp.
Năng lực sản xuất dư thừa cũng là một trong những nguyên nhân khiến việc làm trong ngành sản xuất giảm tháng thứ ba liên tiếp. Tuy nhiên, mức giảm nhân sự chỉ ở mức nhẹ.
Về triển vọng, niềm tin của các nhà sản xuất đối với sản lượng trong 12 tháng tới đã cải thiện lên mức cao nhất trong ba tháng, nhờ kỳ vọng đơn hàng mới tăng và các kế hoạch mở rộng hoạt động kinh doanh. Dù vậy, tâm lý kinh doanh nhìn chung vẫn ở mức thấp khi các doanh nghiệp tiếp tục lo ngại về những tác động kéo dài từ cuộc xung đột tại Trung Đông.
Bình luận về kết quả khảo sát, ông Andrew Harker, Giám đốc Kinh tế tại S&P Global Market Intelligence cho rằng, chỉ số PMI ngành sản xuất Việt Nam trong tháng 5 mang đến những tín hiệu tích cực khi số lượng đơn đặt hàng mới đã tăng trở lại. Tuy nhiên, theo ông, cần nhìn nhận kết quả này một cách thận trọng, bởi một phần tăng trưởng đến từ xu hướng tích trữ hàng hóa của doanh nghiệp trước những gián đoạn do xung đột địa chính trị gây ra. Điều này làm dấy lên những nghi ngại về tính bền vững của đà tăng hiện nay, trong khi các công ty tiếp tục đối mặt với áp lực tăng giá.
“Việc các sự kiện ở những nơi khác trên thế giới sẽ diễn ra như thế nào tiếp tục là nhân tố chính quyết định kết quả hoạt động của ngành sản xuất trong những tháng tới”, ông Andrew Harker nhấn mạnh.