Phú Yên: Khánh thành 2 công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh

0:00 / 0:00
0:00
Hai công trình khánh thành chào mừng Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII, nhiêmh kỳ 2020-2025, bao gồm: Công viên Diên Hồng và cầu Vạn Kiếp.
Cắt băng khánh thành và đưa vào sử dụng cầu Vạn Kiếp Cắt băng khánh thành và đưa vào sử dụng cầu Vạn Kiếp

Ngày 10/10, UBND thành phố Tuy Hòa tổ chức lễ khánh thành và gắn biển hai công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Tham dự và cắt băng khánh thành có ông Nguyễn Chí Hiến, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; ông Trần Hữu Thế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phan Đình Phùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nguyên lãnh đạo tỉnh Phú Yên…

Hai công trình này gồm cầu Vạn Kiếp và cải tạo công viên Diên Hồng. Trong đó, cầu Vạn Kiếp được đầu tư xây dựng mới với quy mô công trình cấp IV. Cầu dài 24m với bề rộng mặt cầu 25m, lối đi bộ hai bên mỗi bên 5m, cùng đường dẫn hai đầu cầu, hệ thống điện chiếu sáng, điện trang trí. Tổng mức đầu tư khoảng 35 tỉ đồng.

Công trình cải tạo công viên Diên Hồng (gồm Zone 1, 2, 3) có tổng mức đầu tư 25 tỉ đồng. Khu vực Zone 1 và Zone 3 được lát mới đá granite, hệ thống điện chiếu sáng, điện trang trí, cây xanh, thảm cỏ, cải tạo nhà vệ sinh, hàng rào ngăn cách giữa đường sắt và công viên...Riêng tại vị trí Zone 2, UBND thành phố Tuy Hòa còn đầu tư thêm hệ thống nhạc nước.

Và gắn biền công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên
Và gắn biền công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên

Cầu Vạn Kiếp được đầu tư nâng cấp mới giúp kết nối giao thông giữa các khu vực, tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho người dân. Đặc biệt, việc đầu tư nâng cấp toàn bộ công viên Diên Hồng đã tạo ra không gian đô thị hiện đại, văn minh cũng như tạo không gian vui chơi, giải trí của người dân.

Đây là hai công trình có ý nghĩa quan trọng trong việc từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị Tuy Hòa; góp phần chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Hà Minh
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục