Phú Yên: Danh thắng xứ “Hoa vàng cỏ xanh” và cơ hội tỏa sáng cùng Hoa hậu Hữu nghị ASEAN 2017

Phú Yên với những danh thắng không kém cạnh bất kỳ danh thắng nổi tiếng nào của đất nước đang đứng trước cơ hội tỏa sáng cùng cuộc thi Hoa hậu Hữu nghị ASEAN 2017 được tổ chức từ ngày 5/6 đến ngày 2/7.
Phú Yên: Danh thắng xứ “Hoa vàng cỏ xanh” và cơ hội tỏa sáng cùng Hoa hậu Hữu nghị ASEAN 2017

Đến Phú Yên, du khách giờ đã có nhiều lựa chọn: QL1A, đường sắt Bắc-Nam và đường hàng không thông qua sân bay Tuy Hòa với đường bay trực tiếp từ Hà Nội- Tuy Hòa; TPHCM - Tuy Hòa và ngược lại. Ảnh: Lê Minh 

Sân bay Tuy Hòa chỉ cách TP Tuy Hòa 4,8km. Khi máy bay hạ cánh, di chuyển khoảng 15 phút về TP Tuy Hòa, du khách có thể thư thái đi dọc bờ biển ngắm hoàng hôn, sáng sớm ngắm bình minh hoặc nếu vào những ngày có trăng sẽ là những khoảnh khắc vô cùng lãng mạn bên bờ biển dài, sạch và đẹp. Ảnh: Lê Minh 

 Ngay tại TP Tuy Hòa là bãi biển Long Thủy với bãi cát vàng trắng mịn bên mặt biển xanh như một tuyệt tác của tự nhiên tô điểm cho thành phố này xinh xắn hơn. Ảnh: Lê Minh

Từ TP Tuy Hòa, di chuyển trong bán kính 50km về hướng Bắc hay phía nam sẽ đến những địa danh nổi tiếng của Phú Yên, như: gành Đá Đĩa. Ảnh: Lê Minh 

Khu du lịch Bãi Bàu – Sông Cầu nằm trên tuyến Quy Nhơn - Sông Cầu, cách trung tâm TP Quy Nhơn 20 km, nơi đây được đánh giá là một trong những điểm đến đẹp nhất tuyến đường ven biển này. Ảnh: Lê Minh 

Bãi Xép cũng cách thành phố Tuy Hòa khoảng 14km về phía Bắc, dài chỉ vỏn vẹn 500m nhưng khi đến đây, du khách đã phải trầm trồ với vẻ đẹp có cả núi và biển, cùng những tảng đá thiên nhiên vô cùng đẹp mắt. Ảnh: Lê Minh 

Bãi Rạng là một trong những bãi biển dệt nên bức tranh sắc màu ấn tượng của du lịch Phú Yên. Đến với Bãi Rạng có thể bạn nghĩ rằng mình lạc bước đến thiên đường, sẽ say đắm yêu thương và không muốn rời xa. Ảnh: Lê Minh 

Bãi biển Từ Nham nổi bật trên bản đồ du lịch Việt Nam như một điểm đến đầy hứa hẹn, cảnh đẹp hoang sơ, chưa có bàn tay can thiệp của con người. Đến với bãi Từ Nham, ngoài việc được tắm mình bên dòng Từ Nham tươi mát, du khách còn được đến thăm làng chài, say đắm với khung cảnh thiên nhiên và nếm vị nước chấm Từ Nham ngon tuyệt. Ảnh: Lê Minh 

 Bãi Tràm nên thơ bên bãi biển hoang sơ, sạch sẽ. Bãi Tràm là nơi trú ẩn xa lánh đô thị ồn ào, công việc áp lực, để tới sống giữa khoảng xanh của cây cối và biển cả. Ảnh: Lê Minh

Phú Yên: Danh thắng xứ “Hoa vàng cỏ xanh” và cơ hội tỏa sáng cùng Hoa hậu Hữu nghị ASEAN 2017 ảnh 10

Bãi Môn-Mũi Điện cách trung tâm thành phố Tuy Hoà khoảng 35km về phía Nam, điểm cận cực đông của đất nước. Chính điều này tạo sự hấp dẫn cho du khách. Khu du lịch này ngoài vẻ đẹp về mặt cảnh quan thiên nhiên còn có những điều kiện rất tốt về khai thác du lịch, khám phá những điều kỳ thú về hệ sinh thái tự nhiên. Ảnh: Lê Minh 

Phú Yên: Danh thắng xứ “Hoa vàng cỏ xanh” và cơ hội tỏa sáng cùng Hoa hậu Hữu nghị ASEAN 2017 ảnh 11

Cạnh Bãi Môn-Mũi Điện không xa là hai di tích danh thắng Núi Đá Bia và Vịnh Vũng Rô với nhiều bãi biển đẹp, đủ điều kiện phát triển các loại hình du lịch như nghỉ dưỡng, thể thao, leo núi, tham quan, nghiên cứu hệ sinh thái biển và rừng. Ảnh: Lê Minh 

Hà Minh
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục