Phú Hưng Life ra mắt bảo hiểm Phú Hưng Đại Phúc

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Công ty cổ phần Bảo hiểm Nhân thọ Phú Hưng (Phú Hưng Life) vừa ra mắt bảo hiểm liên kết chung Phú Hưng Đại Phúc với nhiều ưu điểm nổi bật.
Phú Hưng Life ra mắt bảo hiểm Phú Hưng Đại Phúc

Phú Hưng Đại Phúc là bảo hiểm nhân thọ kết hợp đầu tư, được thiết kế với mục tiêu giúp khách hàng cá nhân lẫn khách hàng doanh nghiệp quản lý tài chính hiệu quả và linh hoạt, đồng thời bảo vệ trước các rủi ro trong cuộc sống.

Theo đó, ưu điểm vượt trội đầu tiên của Phú Hưng Đại Phúc là thời gian đóng phí ngắn hạn (lựa chọn đóng phí 1 lần duy nhất hoặc chỉ cần đóng đủ phí cơ bản 3 năm đầu) nhưng có thời gian bảo vệ lên đến 10 hoặc 15 năm. Điều này giúp khách hàng có thể chủ động kế hoạch tài chính của bản thân và yên tâm vì luôn được bảo vệ trước các rủi ro trong cuộc sống suốt thời gian dài.

Với mỗi hợp đồng bảo hiểm, ngoài tài khoản ghi nhận phí đóng cơ bản, khách hàng còn có thêm tài khoản thứ hai là tài khoản đầu tư. Với tài khoản này, khách hàng có thể đóng thêm để hưởng lãi suất hấp dẫn từ quỹ liên kết. Mức lãi suất hiện tại đang được Phú Hưng Life công bố là 5,6%/năm (áp dụng từ ngày 1/5/2022).

Song song đó, Phú Hưng Đại Phúc mang đến chính sách thưởng duy trì hợp đồng ngay trong năm thứ 3 với mức thưởng lên đến 30% phí bảo hiểm cơ bản.

Với doanh nghiệp, Phú Hưng Đại Phúc mang đến một hình thức đãi ngộ mới cho nhân viên làm việc lâu năm. Gói bảo hiểm nhân thọ này sẽ giúp đa dạng hoá phúc lợi cho nhân viên quản lý cấp cao, giúp họ gắn bó và cống hiến lâu dài cho công ty.

Về phía tiểu thương và người kinh doanh tự do, Phú Hưng Đại Phúc giúp họ có thêm kênh đầu tư từ nguồn tài chính nhàn rỗi, đồng thời bảo vệ tối ưu trước các rủi ro, và được xem như một khoản hưu trí, giúp người kinh doanh tự do an tâm hơn khi bước vào độ tuổi nghỉ hưu.

Ngoài các ưu điểm nội tại, Bảo hiểm Nhân thọ Phú Hưng Đại Phúc còn sở hữu nhiều quyền lợi đi kèm cho khách hàng. Trong đó phải kể đến chính sách miễn phí rút tiền đối với tài khoản đóng thêm (tài khoản đầu tư).

Ngoài ra, trong thời gian hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực, khách hàng có thể linh hoạt lựa chọn các quyền lợi bổ trợ bất cứ lúc nào. Các quyền lợi bổ trợ này bao gồm Tử vong hoặc Thương tật do tai nạn, Bệnh hiểm nghèo và Bệnh hiểm nghèo của phụ nữ.

N.Lan

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục