Phó Tổng thống Pence sẽ không dự buổi lễ chia tay Tổng thống Trump

0:00 / 0:00
0:00
Ít nhất 3 thành viên hàng đầu của đảng Cộng hòa sẽ không dự buổi lễ chia tay Tổng thống Trump được tổ chức vào sáng 20/1 (theo giờ Mỹ).
Phó Tổng thống Pence sẽ không dự buổi lễ chia tay Tổng thống Trump. Ảnh: AP. Phó Tổng thống Pence sẽ không dự buổi lễ chia tay Tổng thống Trump. Ảnh: AP.

Phó Tổng thống Mike Pence và 2 nhân vật hàng đầu của đảng Cộng hòa tại Quốc hội, Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mitch McConnell và Lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Kevin McCarthy, sẽ không dự buổi lễ chia tay Tổng thống Trump vào sáng 20/1 (theo giờ địa phương).

Ông Trump dự kiến sẽ rời đi từ Căn cứ Andrews ở Marryland, về Florida vào lúc 8h sáng ngày 20/1, không gặp Tổng thống đắc cử Joe Biden cũng như dự lễ tuyên thệ nhậm chức của người kế nhiệm sau đó cùng ngày.

Theo truyền thống, tổng thống sắp mãn nhiệm sẽ gặp tổng thống đắc cử cùng phu nhân tại Nhà Trắng. Sau khi dự lễ nhậm chức của người kế nhiệm, cựu tổng thống sẽ rời đi từ Điện Capitol bằng trực thăng quân sự tới căn cứ Andrews và sau đó chính thức bắt đầu cuộc sống bình thường sau khi kết thúc nhiệm kỳ của mình.

Theo Axios ông McConnell và ông McCarthy không phải là các đồng minh duy nhất của ông Trump không dự lễ chia tay tổng thống. Đây là dấu hiệu rạn nứt giữa ông Trump với các lãnh đạo đảng Cộng hòa sau cuộc bạo động ngày 6/1.

Theo các trợ lý, Phó Tổng thống Pence không dự lễ chia tay tổng thống vì ông sẽ dự lễ nhậm chức của ông Biden tại Điện Capitol vào buổi trưa.

Ông Trump được cho là muốn có buổi lễ chia tay “kiểu quân đội”. Trong khi đó, Nhà Trắng đã gửi lời mời khá rộng rãi và mỗi người được mời có thể đem theo 5 người tới cùng.

Anthony Scaramucci, người giữ chức giám đốc truyền thông nhà trắng trong 10 ngày hồi năm 2017 cũng nhận được lời mời này.

Số người dự lễ chia tay ông Trump dự kiến sẽ “nhỏ hơn so với những gì ông kỳ vọng”, khi cựu chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly và cựu cố vấn Nhà Trắng McGahn đều từ chối lời mời.


Theo VOV

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục