Phố cổ Hội An tiếp tục kéo dài giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15

0:00 / 0:00
0:00
Thành phố Hội An kéo dài giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Chính phủ đến 6h ngày 6/9. Thị xã Điện Bàn cũng quyết định kéo dài ngày áp dụng Chỉ thị 16 một số nơi đến 0h ngày 4/9.
TP Hội An tiếp tục kéo dài giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 đến ngày 6/9. TP Hội An tiếp tục kéo dài giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 đến ngày 6/9.

Cụ thể, sau khi kết thúc đợt giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 trước vào hôm qua (29/8), chính quyền TP Hội An quyết định kéo dài thời gian giãn cách xã hội để khống chế nguy cơ dịch lây lan trên toàn địa bàn; trừ xã đảo Tân Hiệp (Cù Lao Chàm).

Tính đến nay, TP Hội An đã có hơn 3 tuần liền không có ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng.

Tại thị xã Điện Bàn, sáng 30/8, ông Nguyễn Xuân Hà - Phó Chủ tịch thị xã cho biết, việc kéo dài thời gian thực hiện các biện pháp cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16 của Chính phủ đến 0h ngày 4/9 áp dụng trên toàn địa bàn; trừ 3 xã vùng Gò Nổi gồm xã Điện Quang, Điện Trung và Điện Phong, do vùng này cơ bản kiểm soát được dịch bệnh.

Các công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ và các công trình khác do UBND xã, phường làm chủ đầu tư, thị xã Điện Bàn được thi công trở lại, với điều kiện đơn vị thi công, chủ sở hữu công trình cam kết chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và người lao động làm việc tại công trình phải đang cư trú ngay tại thị xã.

Phó Chủ tịch thị xã Điện Bàn cho biết thêm, ngày 29/8, UBND thị xã tổ chức buổi làm việc với các ngành, đơn vị liên quan về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Nhận định tình hình dịch bệnh Covid-19 tại các địa phương lân cận thị xã Điện Bàn vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp. Cụ thể, trong ngày 28/8 tại TP Đà Nẵng 103 ca, huyện Đại Lộc 8 ca. Ngay tại thị xã vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh dịch bệnh.

Theo đó, địa phương tiếp tục theo dõi đến sau ngày 4/9, nếu tình hình dịch được kiểm soát tốt (không có thêm ca bệnh Covid-19 trong cộng đồng), Điện Bàn mới tổ chức khai giảng và dạy học trực tiếp tại trường.

Đối với các khu vực có người mắc Covid-19 chưa qua 14 ngày, Phòng GD-ĐT chỉ đạo hiệu trưởng của các trường phối hợp với địa phương rà soát số học sinh chưa thể tham gia học trực tiếp, để có kế hoạch dạy bù cho học sinh.

Đối với đội ngũ giáo viên các trường học trực thuộc thị xã có hộ khẩu thường trú tại TP Đà Nẵng chuẩn bị các điều kiện tổ chức cách ly tập trung theo quy định trước khi bước vào năm học mới 2021-2022.


Theo Dantri

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục