Sau chuỗi 10 phiên giảm liên tiếp, trong đó có 4 phiên giảm sàn (tính cả mở cửa phiên sáng nay), cổ phiếu PC1 nhận được lực cầu bắt đáy mạnh, giúp hấp thụ hết hàng triệu cổ phiếu dư bán giá sàn, giúp hãm đà rơi của với mã này.
Cổ phiếu PC1 đã trải qua chuỗi 10 phiên giảm liên tiếp (tính tới thời điểm phiên sáng nay), đặc biệt là từ phiên 23/4 khi lực cung ồ ạt bán ra của một số nhà đầu tư nhạy tin, đẩy PC1 vào chuỗi ngày giảm sàn với trắng bên mua 2 phiên sau đó.
Bước vào phiên giao dịch sáng nay, lực bán giá sàn tiếp tục chất vào khi nhiều nhà đầu tư muốn “xuống tàu”. Tuy nhiên, một số nhà đầu tư nhận thấy đà giảm của PC1 có vẻ đã quá đà nên mạnh dạn xuống tiền bắt đáy, hấp thụ hết hàng triệu cổ phiếu đang dư bán sàn, giúp giao dịch tại PC1 trở nên sôi động hơn hẳn phần còn lại của thị trường.
Trở lại với diễn biến chung, thị trường bước vào phiên sáng nay với thông tin không mấy tích cực liên quan tới việc UAE tuyên bố rút khỏi OPEC, cùng với căng thẳng tại Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khiến giá dầu tăng mạnh với giá dầu Brent vượt ngưỡng 111 USD/thùng, dầu WTI cũng lên ngưỡng 100 USD/thùng. Với thông tin trên, cùng tâm lý thận trọng trước kỳ nghỉ lễ kéo dài khiến thị trường sáng nay diễn ra khá ảm đạm, VN-Index giằng co quanh tham chiếu với thanh khoản ở mức cầm chừng. Trên bảng điện tử, sự phân hóa diễn ra rõ nét, nhưng sắc đỏ vẫn nhỉnh hơn chút so với sắc xanh.
Ngay trong nhóm cổ phiếu nhà Vingroup, trong khi VIC đang chịu áp lực chốt lời nên quay đầu giảm hơn 1,5%, thì cả 3 mã còn lại đều đang duy trì sắc xanh, trong đó VRE tăng gần 4%, VHM tăng hơn 1,6% và VPL tăng gần 1,2%.
Sự phân hóa cũng diễn ra trong các nhóm ngành dẫn dắt khác như ngân hàng, chứng khoán, trong khi nhóm thép đa số đang chìm trong sắc đỏ, còn nhóm dầu khí tăng nhưng mức tăng không quá lớn.
Chốt phiên sáng, sàn HOSE có 119 mã tăng và 160 mã giảm, VN-Index giảm 16,86 điểm (-0,9%) xuống 1.858,98 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 343,7 triệu đơn vị, giá trị 9.621 tỷ đồng, tăng 55,66% về khối lượng và 25% về giá trị so với phiên sáng cuối tuần trước. Giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 50,88 triệu đơn vị, giá trị 1.379,3 tỷ đồng.
Những tưởng PC1 sẽ thoát nằm sàn nhờ lực cầu bắt đáy nhập cuộc, nhưng áp lực bán mạnh về cuối phiên đã khiến mã này vẫn trong sắc xanh mắt mèo. Chốt phiên, PC1 giảm 6,9% xuống mức giá sàn 19.450 đồng/CP với thanh khoản dẫn đầu thị trường, đạt 34,2 triệu đơn vị và dư bán sàn gần 0,4 triệu đơn vị.
Trong khi đó, cổ phiếu KDC đã được “giải cứu” thành công. Từ mức giá sàn khi mở cửa, KDC đã hồi phục và chốt phiên tăng 2,5% lên mức 42.650 đồng/CP với thanh khoản đạt 1,9 triệu đơn vị.
Tâm điểm đáng chú ý của thị trường là nhóm cổ phiếu bất động sản và xây dựng. Trong đó, CII chốt phiên tăng 1,8% với thanh khoản đạt 13,3 triệu đơn vị, DXG tăng 1,7% và khớp 12,2 triệu đơn vị, TCH tăng 1,1%, DIG tăng 2,1%, PDR tăng nhẹ 0,6%... Trong khi đó, NVL đảo chiều giảm nhẹ 1% xuống mức 20.300 đồng/CP với thanh khoản gần 13,2 triệu đơn vị.
Trên sàn HNX, sau nửa đầu phiên giao dịch khởi sắc, thị trường chuyển qua trạng thái rung lắc và liên tục đảo chiều.
Chốt phiên, sàn HNX có 42 mã tăng và 65 mã giảm, HNX-Index tăng nhẹ 0,02 điểm (+0,01%) lên 249,46 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 33,8 triệu đơn vị, giá trị 596 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm 2,5 triệu đơn vị, giá trị 38,44 tỷ đồng.
Điểm sáng của thị trường cũng là thành viên nhóm bất động sản, với CEO chốt phiên tăng 3,5% lên mức 17.800 đồng/CP và thanh khoản vượt trội, đạt gần 13,5 triệu đơn vị.
Trong khi SHS đứng thứ 2 về thanh khoản trên thị trường với 2,57 triệu đơn vị khớp lệnh, chốt phiên mã này tăng nhẹ 0,6%.
Trên UPCoM, thị trường đảo chiều giảm.
Chốt phiên, UPCoM-Index giảm 0,52 điểm (-0,41%), xuống 127,16 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 9,24 triệu đơn vị, giá trị 133 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận không đáng kể.
Cổ phiếu HNG có thanh khoản tốt nhất, đạt 1,33 triệu đơn vị, chốt phiên giảm 1,4% xuống mức 7.000 đồng/CP.