Phiên giao dịch chứng khoán sáng 8/7: Dòng tiền bắt đáy nhập cuộc tại PNJ

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Sau 3 phiên bị bán tháo với lượng dư bán sàn lên tới cả chục triệu đơn vị, dòng tiền bắt đáy đã ồ ạt chảy vào cổ phiếu PNJ trong phiên sáng nay (8/7).
Phiên giao dịch chứng khoán sáng 8/7: Dòng tiền bắt đáy nhập cuộc tại PNJ

VN-Index hồi phục nhẹ trong phiên 7/7 nhưng thanh khoản tiếp tục suy giảm, phản ánh dòng tiền vẫn thận trọng. Trên góc độ kỹ thuật, chỉ số đang ở trạng thái tích lũy, thăm dò cung - cầu và nhiều khả năng tiếp tục giằng co trong biên độ hẹp, trước khi kiểm định vùng kháng cự 1.860-1.870 điểm để xác lập xu hướng rõ ràng hơn.

Sau phiên hồi phục nhẹ ngày 7/7, VN-Index bước vào phiên sáng 8/7 với diễn biến giằng co trong biên độ hẹp. Sắc đỏ vẫn chiếm ưu thế trên bảng điện tử, đặc biệt ở nhóm cổ phiếu họ Vingroup, trong khi nhóm ngân hàng và dầu khí đóng vai trò nâng đỡ, giúp chỉ số duy trì trạng thái cân bằng.

Lực cầu gia tăng giúp sắc xanh dần thu hẹp và vượt lên chiếm ưu thế so với sắc đỏ, qua đó kéo VN-Index lên trên tham chiếu và đóng cửa tăng nhẹ trước khi bước vào giờ nghỉ trưa.

Chốt phiên sáng, VN-Index tăng 3,43 điểm (+0,19%) lên 1.851,68 điểm với 160 mã tăng và 126 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 367,5 triệu đơn vị, giá trị gần 9.410 tỷ đồng, tăng mạnh 68% về khối lượng và 66% về giá trị so với phiên sáng qua. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đóng góp 79 triệu đơn vị, giá trị 1.628 tỷ đồng.

Tâm điểm giao dịch tiếp tục là cổ phiếu PNJ. Sau ba phiên giảm sàn liên tiếp kể từ ngày 3/7 do chịu tác động từ thông tin liên quan đến việc ông Đặng Ngọc Thảo, Giám đốc P-Lab - công ty con do PNJ sở hữu 100% vốn, bị điều tra trong một vụ án buôn lậu 28.000 viên kim cương, cổ phiếu này mở cửa phiên sáng nay ở mức giá sàn 47.250 đồng, giảm khoảng 33,5% so với giá đóng cửa ngày 2/7.

Tuy nhiên, khác với ba phiên trước khi lượng dư bán sàn lên tới hàng chục triệu cổ phiếu, lực cầu bắt đáy đã gia tăng mạnh ngay trong đầu phiên, nhanh chóng hấp thụ toàn bộ lượng dư bán giá sàn và kéo PNJ có thời điểm hồi phục tham chiếu trước khi đóng cửa phiên sáng ở mức 50.100 đồng/cổ phiếu, giảm 1,38%. Thanh khoản vượt 20 triệu đơn vị, cao nhất sàn HOSE, cho thấy dòng tiền đã bắt đầu chấp nhận rủi ro ở vùng giá thấp.

Trong nhóm cổ phiếu lớn, nhóm ngân hàng và dầu khí sáng nay là lực đỡ chính cho thị trường, trong khi nhóm Vingroup cũng đã thu hẹp đà giảm, thậm chí VIC và VHM đã trở lại tham chiếu, chỉ còn VPL và VRE giảm nhẹ.

Nhóm Masan trở thành lực cản lớn nhất với với MCH giảm 2,33%, MSN giảm 1,3%.

Trong nhóm ngân hàng, KLB gây ấn tượng khi tăng lên mức kịch trần 12.850 đồng, trong khi trong 5 mã giảm chỉ giảm nhẹ trên dưới 0,5%.

Về thanh khoản, ngoại trừ PNJ, dòng tiền chủ yếu vẫn tập trung ở nhóm chứng khoán, ngân hàng như SHB, SSI, VCI, VIX, VND, VPB, TPB.

Trên sàn HNX, việc cổ phiếu THD án ngữ ở mức trần 134.700 đồng giúp HNX-Index có mức tăng mạnh dù độ rộng của thị trường cân bằng.

Chốt phiên, HNX-Index tăng 6,78 điểm (+2,31%) lên 300,52 điểm với 45 mã tăng và 43 mã giảm, trong đó THD đóng góp tới hơn 3 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 41,7 triệu đơn vị, giá trị 807,6 tỷ đồng, đều là giao dịch khớp lệnh.

Trong đó, riêng SHS đã đóng góp tới 20,4 triệu đơn vị, đóng cửa tăng hơn 2% lên 19.700 đồng. Tiếp đến là MBS khớp 6,7 triệu đơn vị, nhưng đóng cửa giảm 1,35% xuống 22.000 đồng. Bên cạnh đó, chỉ có thêm 2 mã khớp trên 1 triệu đơn vị là CEO khớp 3,2 triệu và NVB khớp 1,15 triệu đơn vị. Cả 2 mã đều đóng cửa tăng hơn 2%.

UPCoM cũng giằng co nhẹ sáng nay và đóng cửa tăng nhẹ.

Chốt phiên, UPCoM-Index tăng 0,56 điểm (+0,44%) lên 127,95 điểm với 94 mã tăng và 70 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 15 triệu đơn vị, giá trị 224 tỷ đồng, trong đó giao dịch thỏa thuận đóng góp không đáng kể.

Có 3 mã khớp trên 1 triệu đơn vị là BVB (hơn 2,8 triệu), ABB (gần 2 triệu) và MSR (hơn 1,5 triệu), trong đó BVB đứng giá tham chiếu, ABB tăng 1,6% và MSR giảm 1,36%.

T.Lê

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục