Phát triển thêm mô hình bệnh viện công - tư

(ĐTCK) Chủ tịch nước khẳng định, rõ ràng Bệnh viện Đại học Y Dược- Hoàng Anh Gia Lai không chỉ làm tốt công tác khám chữa bệnh cho người dân Tây Nguyên và người dân các vùng lân cận của hai nước Lào, Campuchia… mà còn góp phần đáng kể làm tốt công tác ngoại giao, bồi đắp thêm tình đoàn kết giữa ba dân tộc trên bán đảo Đông Dương.
Phát triển thêm mô hình bệnh viện công - tư

Cuối tuần qua, trong chuyến công tác tại Tây Nguyên, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng Đoàn cán bộ Trung ương và địa phương đã đến thăm Bệnh viện Đại học Y Dược- Hoàng Anh Gia Lai (238 Lê Duẩn- TP.Pleiku- Gia Lai).

Sau khi nói chuyện với một số bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện, Chủ tịch nước khẳng định, rõ ràng Bệnh viện Đại học Y Dược- Hoàng Anh Gia Lai không chỉ làm tốt công tác khám chữa bệnh cho người dân Tây Nguyên và người dân các vùng lân cận của hai nước Lào, Campuchia… mà còn góp phần đáng kể làm tốt công tác ngoại giao, bồi đắp thêm tình đoàn kết giữa ba dân tộc trên bán đảo Đông Dương.

Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh- Gia Lai, ông Đoàn Nguyên Đức tâm sự: “Xây dựng Bệnh viện này là tâm huyết, ước nguyện của bản thân tôi và toàn thể cán bộ, công nhân viên trong toàn Tập đoàn nhằm tri ân nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai. Bệnh viện hoạt động phi lợi nhuận, đã cứu sống rất nhiều bệnh nhân…”.

Bệnh viện Đại học Y Dược – Hoàng Anh Gia Lai, là bệnh viện đa khoa được thành lập dựa trên sự hợp tác giữa Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM và Tập đoàn HAGL. Bệnh viện bắt đầu hoạt động từ ngày 2/1/2012, với quy mô 200 giường bệnh. Hiện tại bệnh viện có 20 phòng khám bệnh, 12 khoa lâm sàng và cận lâm sàng, 6 phòng chức năng.

Từ ngày thành lập đến nay, Bệnh viện Đại học Y Dược –HAGL, đã khám chữa bệnh cho 436.500 lượt người: trong có 1.656 lượt khám cho người dân nước bạn Lào và Campuchia; 10.265 lượt khám bệnh cho đồng bào dân tộc thiểu số. Điều trị nội trú cho 17.200 lượt người:  trong đó có 485 lượt người dân Lào, Campuchia; 702 lượt điều trị nội trú đồng bào dân tộc thiểu số…

Sự ra đời của Bệnh viện Đại học Y Dược- HAGL góp phần giảm tải cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai và các bệnh viện khác trên địa bàn. Kể từ ngày ra đời đến nay Bệnh viện đã tiết kiệm, làm lợi cho người dân Gia Lai và các địa phương lân cận khoảng 340 tỷ đồng (tiền chi phí ăn ở, đi lại, ngày công lao động), nếu đi khám chữa bệnh ở nơi khác. Đồng thời góp phần giảm tải hơn 130 ngàn lượt người vào TP.HCM khám chữa bệnh.

Bệnh viện sẽ được đầu tư xây dựng thêm 1 toà nhà 10 tầng, dự định sẽ hoàn thiện trong năm 2016, nâng quy mô lên 500 giường bệnh và từng bước mua sắm trang thiết bị hiện đại. 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị ngành y tế cần nghiên cứu học tập mô hình bệnh viên “công- tư” để áp dụng cho các địa phương khác trong cả nước và HAGL cũng nên phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM xây thêm nhiều bệnh viện mang tên hai thương hiệu nổi tiếng này.

Thu Huong

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục