Phát hiện tiếp viên hàng không nhập lậu hơn 1 tạ xì gà về Hà Nội tiêu thụ

0:00 / 0:00
0:00
Đơn vị chức năng của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (Công an TP Hà Nội) phối hợp với các lực lượng có liên quan phát hiện, bắt giữ đường dây do tiếp viên hàng không cầm đầu nhập lậu hơn 1 tạ xì gà về Hà Nội tiêu thụ.

Lãnh đạo Đội phòng ngừa đấu tranh án về buôn lậu, hàng giả, xâm phạm Sở hữu trí tuệ - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (Công an TP Hà Nội) thông tin, qua công tác nắm tình hình, điều tra cơ bản, đặc biệt là sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an TP Hà Nội, trong hơn 4 tháng đấu tranh, kết quả thu thập thông tin, tài liệu bằng các biện pháp nghiệp vụ đơn vị này xác định Nguyễn Hải Sơn là tiếp viên hàng không cầm đầu đường dây tàng trữ, vận chuyển, buôn bán thuốc lá xì gà (cigar) do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp qua đường hàng không.

Cơ quan chức năng liên tiếp kiểm tra 9 địa điểm và phát hiện hơn 100kg cigar mà các tối tượng nhập lậu về Hà Nội tiêu thụ.
Cơ quan chức năng liên tiếp kiểm tra 9 địa điểm và phát hiện hơn 100kg cigar mà các tối tượng nhập lậu về Hà Nội tiêu thụ.

Cụ thể, từ khi nắm nguồn tin về ổ, nhóm do Nguyễn Hải Sơn cầm đầu, Đội phòng ngừa đấu tranh án về buôn lậu, hàng giả, xâm phạm Sở hữu trí tuệ - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (Công an TP Hà Nội) đã xác lập chuyên án và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trinh sát để đầu tranh.

Đến cuối tháng 3/2021, lực lượng chức năng đã phát hiện thông tin Nguyễn Hải Sơn nhập một lượng lớn thuốc lá cigar qua cảng hàng không Tân Sơn Nhất và mua lại của đầu nậu Nguyễn Thế Nam (Thủ Đức, TP HCM) về Hà Nội để tiêu thụ.

Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ đã thu thập, Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an TP Hà Nội tiến hành khám xét khẩn cấp các địa điểm cất giấu (chủ yếu ở nhà các người thân) của Nguyễn Hải Sơn trên địa bàn Hà Nội và phát hiện tổng cộng 71,315 kg cigar của các hãng nổi tiếng trên thế giới (tương đương 3.565 bao thuốc lá do nước ngoài sản xuất, trị giá hàng hóa thu giữ ước tính khoảng 2 tỷ đồng).

Cơ quan Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra Lệnh bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp và Quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Hải Sơn.

Đối tượng Nguyễn Hải Sơn.
Đối tượng Nguyễn Hải Sơn.

Đơn vị chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, triệu tập Nguyễn Thế Nam để làm rõ vụ việc, sau đó, Cơ quan cảnh sát điều tra đã khám xét khẩn cấp nơi cất giữ của Nguyễn Thế Nam phát hiện và thu giữ 1.745 điếu thuốc lá cigar do nước ngoài sản xuất (ước tính khoảng 30kg). Tổng cộng số lượng thuốc lá cigar của đường dây hơn 100kg.

Theo lực lượng chức năng, theo quy định hiện hành (Điềm b, khoản 1, điều 8 Nghị định 98/2020/NĐ-CP 26/8/2020) của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng quy định số lượng bị xử lý hình sự đối với thuốc lá Cigar ở mức từ 30kg.

Hành vi của Nguyễn Hải Sơn có dấu hiệu của tội buôn bán, vận chuyển hàng cấm quy định tại Điều 190 Bộ luật hình sự năm 2015.

Hiện cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hải Sơn về hành vi buôn bán hàng cấm theo quy định tại Điều 190 Bộ luật hình sự năm 2015.

Đồng thời khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, cá thể hóa trách nhiệm, vai trò, vị trí của từng đối tượng khác có liên quan để xử lý, truy bắt những đối tượng có liên quan trong đường dây.


Theo VOV

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục