Phát hiện thêm 4 trường hợp ở 2 huyện miền núi Nghệ An dương tính với virus SARS-CoV-2

0:00 / 0:00
0:00
Kết quả xét nghiệm xác định thêm 4 trường hợp tại 2 huyện miền núi là Tương Dương và Kỳ Sơn, Nghệ An dương tính với virus SARS-CoV-2.
Tối ngày 18/7, Nghệ An ghi nhận thêm 4 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ở hai huyện miền núi. Tối ngày 18/7, Nghệ An ghi nhận thêm 4 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ở hai huyện miền núi.

Tối 18/7, Nghệ An ghi nhận thêm 4 trường hợp mới dương tính với virus SARS-CoV-2. Các trường hợp dương tính mới được phát hiện tại hai huyện miền núi là Tương Dương và Kỳ Sơn.

Cụ thể các trường hợp gồm, trường hợp thứ nhất là N.C.H. (SN 2011) ở bản Chằm Puông, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương. Trường hợp này là F1 và là cháu của bệnh nhân O.T.T. đã được công bố trước đó. Trường hợp thứ 2 là L.T.M. (SN 2006), bản Chằm Puông, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương. Trường hợp này là F1 và sống cùng nhà với bệnh nhân L.T.Kh. đã được công bố trước đó.

Trường hợp thứ 3 là N.T.H. (SN 1975), bán hàng tạp hóa, ở bản Lưu Tiến, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn. Ngày 6/7- 10/7, trường hợp này đến nhà bệnh nhân N.V.V. (F0) ở bản Chằm Puông, xã Lượng Minh.

Ngày 12/7, chị N.T.H. cảm thấy mệt mỏi, đau đầu xuống trạm y tế Chiêu Lưu khám bệnh sau đó về nhà.

Ngày 18/7, chị cùng chồng đến Trung tâm y tế huyện Tương Dương khám được làm test nhanh cho kết quả dương tính 2 lần.

Ngay sau đó, trường hợp này được cách ly tại Trung tâm y tế Tương Dương và lấy mẫu gửi CDC, kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2.

Trường hợp thứ 4 là M.V.T. (SN 1975) ở Lưu Tiến, xã Chiêu Lưu, Kỳ Sơn. Bệnh nhân là F1 và là chồng của bệnh nhân N.T.H. vừa thông báo ở trên.

Ngày 18/7 cùng vợ đến Trung tâm y tế Tương Dương khám được làm test nhanh cho kết quả dương tính 2 lần, sau đó được lấy mẫu gửi CDC, kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2. Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 161 ca mắc Covid-19.


Theo VOV

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục