Thêm một vụ lừa đảo bằng sổ đỏ giả

(ĐTCK) Sáng 26/3, TAND Hà Nội mở phiên tòa xét xử bị cáo Nghiêm Thị Viết, trú tại thôn Thiết Bình, xã Vân Hà, Đông Anh, Hà Nội với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bị cáo Nghiêm Thị Viết tại phiên tòa Bị cáo Nghiêm Thị Viết tại phiên tòa

Trước đó, năm 2004, Nghiêm Thị Viết thành lập công ty kinh doanh nhà đất, xây dựng và buôn bán lâm sản song bị thua lỗ. Hiện Công ty này đã ngừng kinh doanh. Lợi dụng các mối quan hệ cũ trong lĩnh vực tư vấn nhà đất, Viết lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn dùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người khác và làm giả các hợp đồng chuyển nhượng để vay tiền của nhiều người rồi bỏ trốn.

Theo cáo trạng, ngày 28/4/2008, Viết dùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được làm giả phần chuyển nhượng, thay đổi của gia đình ông Trần Công Sơn và bà Trần Thị Ngọc ở phường Phú Thượng, HN (diện tích 384m2) lừa chị Nguyễn Thị Nga SN 1964, trú tại Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, HN để chiếm đoạt số tiền 6 tỷ đồng và bỏ trốn.

Sau đó, Viết lại dùng một hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giả mang tên ông Nguyễn Trần Dung ở phường Định Công, Hà Nội, diện tích 225m2 để lừa chị Ngô Thúy Hà, trú tại Đông Anh, HN chiếm đoạt 1,3 tỷ đồng.

Tháng 5/2008, Viết tiếp tục dùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình bà Nguyễn Thị Mai, trú tại Cổ Nhuế, Từ Liêm, HN, diện tích 108m2 để lừa chị Nguyễn Thị Hương, trú tại Giảng Võ, HN, chiếm đoạt của chị Hương 2 tỷ đồng.

Với các phi vụ lừa đảo trên, Viết gom được hơn 9 tỷ đồng tiêu xài cá nhân hết. Nhưng khi bị đưa ra trước vành móng ngựa, Viết vẫn một mực quả quyết bị cáo không thực hiện hành vi trên.

Xét thấy có đủ căn cứ chứng minh bị cáo phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, HĐXX đã tuyên phạt Viết bản án tù chung thân.

Hoàng Duy
Hoàng Duy

Tin cùng chuyên mục