Nữ thủ quỹ tham ô hơn 3 tỷ đồng đi đánh bạc

(ĐTCK) TAND TP Hà Nội vừa đưa ra xét xử vụ án Nguyễn Thị Mai (SN 1978, Khâm Thiên, Đống Đa) tham ô 3,2 tỷ đồng của Công ty TNHH Vận tải Việt Nhật số 2.
Nữ thủ quỹ tham ô hơn 3 tỷ đồng đi đánh bạc

Đây là công ty liên doanh giữa Công ty Vận tải ô tô số 2 và đối tác nước ngoài, trong đó phía nước ngoài góp 65% vốn, phía Việt Nam góp 35% vốn (trong phần vốn phía Việt Nam có 73,5% là vốn góp của Nhà nước).

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Mai vào làm việc tại Công ty Việt Nhật số 2 từ năm 2006 tại phòng kế toán, vị trí nhân viên kế toán thuộc Ban Quỹ và thanh toán, kiêm phụ trách thủ quỹ tại Trung tâm Tiếp vận Nội Bài, thuộc Công ty. Mai có nhiệm vụ nhận tiền từ Công ty, quản lý, sử dụng số tiền này phục vụ hoạt động.

Từ ngày 5/5/2011 đến ngày 2/6/2011, Công ty đã 9 lần chuyển tiền cho Mai tổng cộng 4,65 tỷ đồng cộng với các khoản thu khác, Mai tiếp nhận quản lý 6,05 tỷ đồng.

Đến ngày 9/6/2011, Công ty kiểm kê trên sổ sách của Trung tâm tiếp vận Nội Bài còn 3,22 tỷ đồng, nhưng kiểm tra két thực tế không còn đồng nào. Số tiền này bị Mai chiếm đoạt để đi đánh bạc ở Phố Nối (Hưng Yên). Sau khi vụ việc bị phát hiện, Mai và gia đình đã hoàn trả Công ty 1,59 tỷ đồng, còn chiếm đoạt 1,63 tỷ đồng.

Nguyễn Thị Mai đã bị Viện KSND TP. Hà Nội khởi tố với tội Tham ô tài sản. Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thị Mai 20 năm tù giam.

Hoàng Duy
Hoàng Duy

Tin cùng chuyên mục