Nhóm thanh niên đòi nợ thuê bị bắt

Nhận “hợp đồng” đòi nợ thuê, nhóm thanh niên đất Cảng bị công an bắt khi đang nhận gần 200 triệu từ giám đốc doanh nghiệp.

Ngày 18/10, Cơ quan cảnh sát điều tra (PC45 - Công an Hải Phòng) đang tạm giữ Chu Mạnh Hùng (27 tuổi), Chu Đức Dũng (29 tuổi) và Lê Hồng Minh (28 tuổi, cùng trú tại quận Lê Chân, Hải Phòng) để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản. 

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, năm 2014, anh Bùi Văn Diệu (36 tuổi, trú quận Lê Chân) là Giám đốc Công ty cổ phần thương mại xây dựng và thiết bị công trình Hoàng Linh) vay của ông Đoàn Đắc Thao, Phó giám đốc Công ty cổ phần Vật tư công nghiệp Bình Minh, 410 triệu đồng.

Sau 3 năm đòi không được, ông Thao đã nhờ Hùng đi đòi hộ. Theo thỏa thuận, nếu đòi được nợ, ông Thao sẽ cho Hùng hưởng 1/3 số tiền trên. 

Hùng rủ anh trai là Dũng và Minh cùng một số bạn bè tìm gặp anh Diệu để nói chuyện về khoản vay nợ song không có kết quả. Cả nhóm sau đó kéo đến nhà và công trường làm việc của anh Diệu đe dọa vợ con, đập phá gây áp lực đòi tiền.

Lo sợ bị nhóm Hùng gây rắc rối, anh Diệu hẹn nhóm Hùng ra quán cafe ở quận Ngô Quyền vào tối 15/10 để trả trước 195 triệu đồng, đồng thời báo công an.

Khi hai bên giao nhận tiền, Cảnh sát hình sự (PC45) phối hợp và Công an quận Ngô Quyền ập vào bắt Hùng, Dũng và Minh.

Vụ việc đang được Phòng PC45 tiếp tục điều tra.


vnexpress

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục