Đề nghị xử lý hình sự các vụ xăng “dỏm”

(ĐTCK) Bộ Công thương đã đề nghị các ngành chức năng xử nghiêm và khởi tố những trường hợp vi phạm chất lượng xăng dầu.
Bơm chất lỏng vào hầm để bù cho lượng xăng đã rút bên dưới (ảnh: Thanh Niên) Bơm chất lỏng vào hầm để bù cho lượng xăng đã rút bên dưới (ảnh: Thanh Niên)

Tại cuộc họp báo định kỳ hàng tháng của Bộ Công thương diễn ra chiều ngày 6/2, Thứ trưởng Nguyễn Nam Hải cho biết, Bộ Công thương đã phân công các cục, vụ liên quan tìm hiểu và các cây xăng phát hiện gian lận đã bị rút giấy phép. Bộ cũng đã đề nghị các ngành chức năng xử nghiêm và khởi tố những trường hợp vi phạm.

Về việc giá gas tăng đột biến, ông Hải cho biết, Bộ Công thương sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính để quản lý mặt hàng này. Trong phạm vi chức trách quản lý của mình, Bộ Công Thương tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường chống đầu cơ tăng giá bất hợp lý. Trong năm nay, Bộ Công thương sẽ tổng kiểm tra thị trường gas và xăng dầu.

Bùi Trang
Bùi Trang

Tin cùng chuyên mục