Đắk Lắk: Chạy xe loạng choạng còn cố “đào tẩu”, tài xế bị phạt 35 triệu đồng

Phát hiện một chiếc xe bán tải lưu thông loạng choạng trên đường, lực lượng CSGT ra tín hiệu tài xế dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn thì lập tức tài xế nhấn ga bỏ chạy... Với việc vi phạm nồng độ cồn và không chấp hành hiệu lệnh, tài xế đã bị phạt 35 triệu đồng.
Khi bị yêu cầu dừng xe, tài xế T. đã nhấn ga bỏ chạy (ảnh CSGT). Khi bị yêu cầu dừng xe, tài xế T. đã nhấn ga bỏ chạy (ảnh CSGT).

Ngày 19/1, thông tin từ Đội CSGT TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử phạm tài xế vi phạm nồng độ cồn bỏ chạy khi bị yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra.

Trước đó, tối 18/1, tổ công tác thuộc Đội CSGT TP Buôn Ma Thuột làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên đường Phan Bội Châu (phường Thống Nhất).

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện xe bán tải lưu thông theo hướng trung tâm TP.Buôn Ma Thuột -  huyện Buôn Đôn loạng choạng trên đường nên đã ra tín hiệu yêu cầu tài xế dừng xe để kiểm tra.

Tuy nhiên, tài xế lái xe đã không hợp tác mà nhấn ga bỏ chạy. Ngay lập tức, tổ công tác đã tiến hành truy đuổi, yêu cầu tài xế dừng xe lại.

Qua kiểm tra nồng độ cồn, tài xế lái xe bán tải là Nguyễn Quang T. (ngụ xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn) được xác định có nồng độ cồn 1,006 mg/l.

Khi lực lượng chức năng lập biên bản tạm giữ phương tiện, bằng lái thì tài xế không hợp tác.

Sau gần 1 giờ, tài xế mới chịu ký vào biên bản và bắt taxi về nhà. Được biết, tài xế T. đã vi phạm nồng độ cồn và không chấp hành hiệu lệnh, mức xử phạt là 35 triệu đồng, tước bằng lái 2 năm.


Theo dantri

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục