Pháp ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 trong ngày cao nhất 3 tháng qua

0:00 / 0:00
0:00
Bộ trưởng Y tế Olivier Veran nhận định tình hình dịch bệnh tại Pháp đang xấu đi khi số ca mắc mới ở một số địa phương tăng lên và Pháp có thể cần áp đặt biện pháp hạn chế mới tại các địa phương.
Cảnh vắng vẻ ở thủ đô Paris, Pháp khi lệnh hạn chế được ban hành nhằm ngăn dịch COVID-19 lây lan, ngày 19/2/2021. (Ảnh: THX/TTXVN). Cảnh vắng vẻ ở thủ đô Paris, Pháp khi lệnh hạn chế được ban hành nhằm ngăn dịch COVID-19 lây lan, ngày 19/2/2021. (Ảnh: THX/TTXVN).

Ngày 24/2, Pháp ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 trong một ngày cao nhất kể từ trung tuần tháng 11/2020, với 31.519 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc tại nước này lên 3,66 triệu ca.

Trước đó, số liệu chính thức cho thấy số ca mắc mới trong một ngày cao hơn với 45.522 ca được ghi nhận ngày 17/11/2020. Cũng trong 24 giờ qua, số ca tử vong tại Pháp tăng thêm 277 ca lên 85.321 ca.

Bộ trưởng Y tế Olivier Veran nhận định tình hình dịch bệnh tại Pháp đang xấu đi khi số ca mắc mới ở một số địa phương tăng lên. Tại thành phố miền Bắc Dunkirk, tỷ lệ mắc bệnh đã vượt 900 người/100.000 dân, cao hơn gần 9 lần mức trung bình trên toàn quốc.

Phát biểu trong chuyến thị sát đến thành phố này, Bộ trưởng Veran cho biết Pháp đã chấm dứt hai tuần liên tiếp ghi nhận số ca mắc mới giảm.

Người phát ngôn Chính phủ Pháp Gabriel Attal cho rằng nước này có thể cần áp đặt biện pháp hạn chế mới tại các địa phương để ứng phó với tình hình dịch COVID-19 đang xấu đi, qua đó tránh phải áp đặt lệnh phong tỏa mới trên toàn quốc.

Ước tính có khoảng 10 trong 102 vùng lãnh thổ của Pháp đang ghi nhận tình hình nghiêm trọng hơn như Moselle và Alpes-Maritimes. Ông Attal nhấn mạnh Chính phủ Pháp sẽ nỗ lực tránh một lệnh phong tỏa toàn quốc, tuy nhiên sẽ không do dự thực hiện nếu thấy cần thiết.

Tại Bồ Đào Nha, tổng số ca mắc COVID-19 đã vượt 800.000 ca. Cụ thể ngày 24/2, giới chức y tế cho biết quốc gia Nam Âu này ghi nhận thêm 1.480 ca mắc, nâng tổng số ca mắc tại đây lên 800.586 ca.

Trong khi đó, Bồ Đào Nha công bố số ca tử vong trong một ngày thấp nhất kể từ ngày 6/11/2020, nâng tổng số ca không qua khỏi tại nước này lên 16.136 ca.

Tại Bắc Macedonia, tổng số ca mắc đã vượt 100.000 ca cùng ngày. Bộ Y tế nước này công bố thêm 725 ca mắc trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc tại nước này lên 100.632 ca. Số ca tử vong tại quốc gia Đông Nam châu Âu này tăng thêm 13 ca lên 3.098 ca. Trong khi đó, tổng số ca bình phục và xuất viện hiện là 90.311 người.


Theo TTXVN

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục