Vợ bị cáo Nguyễn Xuân Sơn xin giữ lại căn hộ ở Ciputra

(ĐTCK) Bà Võ Thị Thanh Xuân (vợ bị cáo Nguyễn Xuân Sơn) đồng ý kê biên tài sản là cổ phần, cổ phiếu, căn nhà ở Quảng An (quận Tây Hồ, Hà Nội), còn căn hộ ở Ciputra bà xin giữ lại vì có mẹ và anh trai đang sinh sống.

Tại tòa chiều 31/8, bà Võ Thị Thanh Xuân (vợ bị cáo Nguyễn Xuân Sơn) trình bày về việc cơ quan điều tra kê biên tài sản gồm cổ phần, cổ phiếu, căn hộ.

Bà Xuân cho biết, nguồn gốc căn nhà ở phường Quảng An (quận Tây Hồ) là tài sản chung của hai vợ chồng.

Vợ bị cáo Nguyễn Xuân Sơn xin giữ lại căn hộ ở Ciputra ảnh 1

 Bị cáo Sơn tại tòa.

Còn căn hộ tại Khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra) là do bà mua trả góp trong vòng 5 năm. Nguồn tiền mua nhà từ vốn kinh doanh của mẹ và anh trai. Hiện mẹ và anh trai bà đang sinh sống ở đó từ năm 1991 đến nay và thờ cúng anh hùng liệt sĩ.

Do đó, bà Xuân đề nghị HĐXX không kê biên căn nhà này. Còn tài sản khác là cổ phần, cổ phiếu, căn hộ ở Quảng An, bà Xuân đồng ý để cơ quan điều tra kê biên, khắc phục hậu quả.

Ngoài tài sản trên, bà Xuân cho biết, 2 vợ chồng bà không còn tài sản khác.

“Tôi chỉ biết anh Sơn có kinh doanh chứng khoán, lúc lên, lúc xuống, lúc được, lúc mất. Ngày trước anh có mua cổ phiếu của Oceanbank khoảng 10 tỷ đồng, hiện giờ không còn đồng nào. Các khoản khác tôi không biết”, vợ bị cáo Sơn nói thêm.

Đại diện bà Hồ Thị Quỳnh Nga (vợ bị cáo Hà Văn Thắm) cho biết, đề nghị tòa án giải quyết vấn đề liên quan đến tài sản theo quy định pháp luật.

Theo cáo trạng, bị cáo Sơn bị cáo buộc về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt khoản tiền 69,3 tỷ đồng thông qua Công ty cổ phần BSC. Ngoài ra, nguyên Tổng giám đốc Oceanbank còn bị truy tố hành vi tham ô số tiền 49,3 tỷ đồng của Oceanbank và lạm dụng chức vụ chiếm đoạt 197 tỷ đồng của Oceanbank.

Về tội danh tham ô, bị cáo Hà Văn Thắm được xác định là đồng phạm giúp sức cho Sơn thực hiện hành vi phạm tội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) đã thu giữ được 72,6 tỷ đồng và 341.100 USD; phối hợp với NHNN, Trung tâm lưu ký chứng khoán, Văn phòng đăng ký quyefn sử dụng đất và các cơ quan liên quan phong tỏa nhiều tài khoản tiền gửi, cổ phiếu. Đồng thời kê biên một số tài sản là bất động sản của các bị can, những người liên quan để thu hồi tài sản và đảm bảo thi hành án.

Đỗ Mến - Bùi Trang

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục