Mất tiền tỷ vì thế chấp nhà, đưa tiền cho nữ cán bộ quận vay

(ĐTCK) Chị N. gánh khoản nợ tiền tỷ vì trót thế chấp nhà, đưa tiền cho nữ cán bộ quận vay tiền rồi bỏ trốn.
Mất tiền tỷ vì thế chấp nhà, đưa tiền cho nữ cán bộ quận vay

TAND TP. Hà Nội vừa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Giáng Hương (SN 1966, ở phường Khương Thượng, quận Đống Đa) mức án 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo truy tố, từ năm 2009 - 2011, bị cáo Hương là cán bộ quận Hoàn Kiếm. Trong thời gian này, Hương "ôm" số tiền gần 9 tỷ đồng của 6 nạn nhân rồi bỏ trốn suốt 4 năm trời.

Trong số nạn nhân của Hương có trường hợp của chị Đỗ Thị Thúy N., bị chiếm đoạt 1,2 tỷ đồng.

Mất tiền tỷ vì thế chấp nhà, đưa tiền cho nữ cán bộ quận vay ảnh 1

Bị cáo Hương lĩnh mức án 20 năm tù về hành vi chiếm đoạt gần 9 tỷ đồng

Chị N. và Hương vốn quen biết và nhiều lần vay mượn tiền. Đầu năm 2009, chị N. thế chấp căn nhà trên phố Hai Bà Trưng cho Hương vay 800 triệu đồng; lãi suất 12,7%/năm, thời hạn vay là 48 tháng. Hai bên thỏa thuận hàng tháng, Hương trả lãi ngân hàng đồng thời trả lãi chênh lệch cho chị N. là 7,5 triệu đồng/tháng.

Năm 2010, chị N. tiếp tục cho Hương vay 500 triệu đồng. Sau một thời gian trả lãi đều đặn, tháng 2/2011, Hương giật nợ, ôm tiền bỏ trốn. Bị hại trình bày,chị đã bị Hương chiếm đoạt 1,2 tỷ đồng gồm tiền vay, lãi suất ngân hàng.

Cùng thời gian này, Nguyễn Giáng Hương nhiều lần vay tiền của bạn bè để mua chung cư, đầu tư chứng khoán hoặc rủ rê nạn nhân hùn vốn kinh doanh cửa hàng. Có trường hợp, Hương gán nợ bằng chiếc xe máy Honda SH với giá 100 triệu đồng. Nhưng chỉ sau vài ngày, bà ta lấy cớ mượn xe để lấy xe máy về và tiếp tục đặt cọc cho người khác nhằm vay tiền.

Khoảng đầu năm 2011, do không có khả năng thanh toán, Nguyễn Giáng Hương bỏ trốn. Đến tháng 4/2015, bà ta bị bắt theo lệnh truy nã.

Hà Linh

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục