Khá “bảnh” bị phạt 10 năm 6 tháng tù về tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc

(ĐTCK) Bản án sơ thẩm tuyên phạt Ngô Khá Bá mức án 4 năm tù về tội Đánh bạc, 6 năm 6 tháng tù về tội Tổ chức đánh bạc.
Khá “bảnh” bị phạt 10 năm 6 tháng tù về tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc

Ngày 13/11, TAND thị xã Từ Sơn xét xử sơ thẩm Ngô Bá Khá (tức Khá "Bảnh", 26 tuổi) cùng Nguyễn Hữu Hội (30 tuổi) về tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc; Nguyễn Văn Quang (32 tuổi) về tội Tổ chức đánh bạc; Trịnh Hữu Quý (27 tuổi), Ngô Lương An (34 tuổi) và Nguyễn Trọng Công (26 tuổi) về tội Đánh bạc.

Theo cáo buộc, Ngô Bá Khá đã tổ chức đánh bạc bằng hình thức chơi số lô, số đề. Hàng ngày, người chơi lô đề và “Thư ký đề” liên hệ qua điện thoại di động và tài khoản ZALO “Khá Bảnh” để chuyển Bảng cáp đề và mua số lô, đề với Khá.

Để phục vụ việc đánh bạc, Khá đã thuê Nguyễn Hữu Hội làm người tổng hợp Bảng cáp và đối chiếu thắng thua từng ngày.

Đối với “Thư ký đề”, Khá thỏa thuận thống nhất với Nguyễn Văn Quang, trực tiếp bán số lô, số đề cho người chơi rồi chuyển Bảng cáp cho Khá qua tin nhắn ZALO, tên tài khoản ZALO.

Tòa cho rằng, hành vi của các bị cáo gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội nên cần phải xử lý nghiêm. Khá có nhân thân xấu, từng bị đưa vào trường giáo dưỡng, có tiền án. Trong vụ án, Khá "Bảnh" giữ vai trò chủ mưu, phạm tội nhiều lần.

Tòa đã tuyên phạt Khá “Bảnh” 10 năm 6 tháng, Hội 8 năm 6 tháng, Quang 5 năm, Quý 12 tháng, An 20 tháng, Công 15 tháng tù.

Trước đó, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Từ Sơn đề nghị tòa xử phạt Khá “Bảnh” 10-11 năm tù tổng cộng hai tội danh trên. 5 bị cáo còn lại bị đề nghị từ 12 tháng đến 9 năm 6 tháng tù. VKS đề nghị truy thu xung công quỹ gần 5 tỉ đồng tiền Khá “Bảnh” giao dịch ghi lô đề.

Trong lời nói sau cùng, Khá “Bảnh” mong tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt, hứa sẽ không tái phạm và trở thành công dân tốt.

Bùi Trang

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục